Tin tức - Sự kiện

Mỹ Sơn và vũ điệu Odissi (Ấn Độ)

Cập nhật: 01/07/2008 09:47:05
Số lần đọc: 1560
Tối 28/6, bên chân tháp Mỹ Sơn, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức đêm giao lưu văn hoá Việt - Ấn với chương trình múa Odissi do nữ diễn viên múa Aruna Mohanty cùng các đồng nghiệp biểu diễn.

Sau những màn trình diễn múa Chăm cùng Kèn Saranai của đội Văn nghệ dân gian Chăm - Mỹ Sơn thể hiện là những màn trình diễn múa Odissi rất đặc sắc. Mỹ Sơn huyền hoặc trong nến và hương trầm bỗng chốc vang lên tiếng nhạc vừa rộn rã vừa bí ẩn cùng với những điệu múa đầy vẻ tôn kính và dâng hiến.

 

Aruna Mohanty cùng các nghệ sỹ Junhabi Behera, Bijaya Kumar Sahoo, Leema Bhol đã để lại ấn tượng sâu sắc ở Mỹ Sơn với những tác phẩm: Lời cầu khẩn ca ngợi nữ thần, Sáng tạo và huỷ diệt…

 

Múa Odisi được xem là điệu múa cổ điển nhất của Ấn Độ, những động tác múa độc đáo được thể hiện chủ yếu ở hông, chân và nét mặt. Hiện Aruna Mohanty được xem là nghệ sỹ múa Odissi nổi tiếng hiện nay, cô vừa là học viên vừa là thư ký của học viện múa Odissi.

Nguồn: Quảng Nam

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT