Tin tức - Sự kiện

Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ độc đáo sẽ được trưng bày tại Festival Tây Sơn – Bình Định 2008

Cập nhật: 02/07/2008 13:07:57
Số lần đọc: 2700
Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Duy Tùng (xã Phước Lộc, Tuy Phước) đang hoàn thành tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ mỹ thuật lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Định để chuẩn bị trưng bày tại Festival Tây Sơn-Bình Định 2008. Tác phẩm có tên “Cửu long trân châu”, được thực hiện trên một gốc gỗ hương có hình tam giác với chiều cao 4 m, nặng khoảng 1.000 kg, gồm 4 phần chính: tam sư (3 con sư tử -tượng trưng tôn sư trọng đạo), tứ linh (long, lân, quy, phụng), ngũ phúc (5 con dơi), cửu long (9 con rồng ngậm ngọc).

Ông Bùi Thanh Tùng, chủ cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Duy Tùng cho biết, để có tác phẩm này, cơ sở phải thuê 3 nghệ nhân thực hiện ròng rã gần 1 năm, dự kiến ngày 15/7/2008 sẽ hoàn thành và chuyển tác phẩm xuống Quy Nhơn để trưng bày.

 

Sau khi trưng bày phục vụ Festival Tây Sơn-Bình Định 2008, tác phẩm “Cửu long trân châu” sẽ được bán đấu giá để trích một phần kinh phí góp vào “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh.

Nguồn: website báo Bình Định

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT