Tin tức - Sự kiện

Phát hiện dấu tích Bến Ngự có từ thời nhà Nguyễn

Cập nhật: 29/07/2008 13:07:39
Số lần đọc: 1538
Ngày 28/7/2008, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch cùng Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên - Huế đã cử cán bộ xuống công trình xây dựng kè sông An Cựu, TP.Huế để thẩm tra và tiếp nhận 2 tảng đá thanh vừa phát hiện, được cho là đá để làm Bến Ngự thời Nguyễn.

Trước đó vào chiều 27/7/2008, sau khi nạo vét lòng sông An Cựu, khu vực gần cầu Bến Ngự, các công nhân đã phát hiện nhiều tảng đá lớn. Trong đó, có 2 tảng đá thanh dài 2,4m, rộng 0,3m, dày 7,4cm được trục lên mặt đất; một tảng đá thanh khác có trọng lượng lớn đang nằm dưới nước chưa trục vớt được.

Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, địa danh Bến Ngự ở Huế ra đời từ thời nhà Nguyễn, ngày xưa khi đi Tế Giao đến đoạn sông này, vua thường cho thuyền ghé lại hoặc nghỉ chân trước khi cho đoàn Ngự Đạo tiếp tục đi dọc sông An Cựu để về hành cung Thủy Phù.

Nguồn: SGTT

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT