Hoạt động của ngành

Hoạt động du lịch TP. Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2008

Cập nhật: 16/09/2008 09:09:18
Số lần đọc: 2065
Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tổng lượt khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng 9 tháng năm 2008 ước đạt 971.985 lượt, tăng 16% so với  cùng kỳ năm 2007, đạt 82% kế hoạch năm 2008; trong đó có 276.470 khách quốc tế, tăng 29% so với cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch năm và 695.515 lượt khách nội địa, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu chuyên ngành du lịch 9 tháng năm 2008 ước đạt 617,03 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 82% kế hoạch năm 2008; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch 9 tháng năm 2008 đạt 1.584,01 tỉ đồng.

Trong quý III năm 2008, các công ty lữ hành đã đón và phục vụ 6 tàu du lịch biển cập Cảng Tiên Sa với 4.400 lượt khách; theo đó, trong 9 tháng năm 2008 các đơn vị đã đón 37 tàu du lịch biển, với 24.336 lượt khách tăng 28% so với cùng kỳ năm 2007. Khách du lịch đường bộ từ Thái Lan và Lào đến Đà Nẵng qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cầu Treo tiếp tục tăng trưởng cao. Trong 9 tháng năm 2008, các đơn vị lữ hành đã đón tiếp và phục vụ 26.400 lượt khách tăng 12% so với cùng kỳ 2007.

Trong quý, các hoạt động hè 2008 và khai trương bãi tắm du lịch, nhằm quảng bá biển Đà Nẵng đến với du khách gần xa được tổ chức với các hoạt động sôi nổi và hấp dẫn như thể thao giải trí biển, đua thuyền rồng, lắc thúng trên biển, chương trình ca nhạc và vũ hội thanh niên… thu hút khá đông du khách và nhân dân tham dự; thành lập Đội an ninh trật tự du lịch để thực hiện công tác đảm bảo môi trường du lịch biển và an ninh trật tự. Việc hãng hàng không Asiana và Korean mở chuyến bay đầu tiên trực tiếp từ Seoul (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng (Việt Nam) đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xúc tiến quảng bá để thu hút khách từ thị trường Hàn Quốc đến Đà Nẵng (trong tháng 7 và 8/2008, 2 hãng hàng không này đã đưa 2.898 lượt khách Hàn Quốc đến tham quan du lịch Đà Nẵng và các vùng lân cận).

Nguồn: Đà Nẵng

Cùng chuyên mục