Non nước Việt Nam

Nghệ An: Tổ chức lễ hội vua Quang Trung lần thứ nhất

Cập nhật: 07/10/2008 08:35:50
Số lần đọc: 1743
Sáng ngày 06/10, trên núi Dũng Quyết, thuộc tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Lễ hội vua Quang Trung. Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An, nhân kỷ niệm 220 năm Phượng Hoàng Trung đô.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày với các phần lễ chính là lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước, lễ đại tế và lễ tạ; ngoài ra là phần hội với nhiều hoạt động phong phú: Hội thi người đẹp Phượng Hoàng Trung đô, chương trình nghệ thuật “Xứ Nghệ với vua Quang Trung”, giải việt dã leo núi “Về với Phượng Hoàng Trung đô”, đua thuyền, thi đấu vật cổ truyền, biểu diễn võ thuật, thi đẩy gậy...

 

Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ được coi là bậc kỳ tài dũng mãnh, ông luôn đề cao tinh thần Quốc Gia Dân Tộc, dùng chữ Nôm thay thế chữ Hán trong các chiếu, biểu, sắc, dụ, thi phú. Những vần thơ trữ tình của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương, thiên trường ca Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu, bản dịch Chinh Phục Ngâm của Đoàn Thị Điểm là những áng văn chữ Nôm tuyệt tác, với sự đóng góp cơ bản thuần túy Dân Tộc vào nền Văn Hóa bắt đầu mang tích cách Độc lập, Tự chủ của Dân Tộc Việt Nam.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT