Tin tức - Sự kiện

Hà Giang: 4 huyện vùng cao phía Bắc thành lập Bảo tàng Mi ni

Cập nhật: 23/07/2014 10:21:07
Số lần đọc: 2645
Trung tâm Thông tin Khu vực (trực thuộc BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn) 4 huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn đã thành lập Bảo tàng Mi ni nhằm giới thiệu các mẫu vật địa chất, hình ảnh địa chất, phong cảnh và di sản vật thể.


                  Bảo tàng Mi ni tại Trung tâm Thông tin Khu vực Yên Minh.


Tại Bảo tàng Mi ni các huyện trưng bày hàng trăm hiện vật bao gồm các mẫu đá hóa thạch; tranh, ảnh phong cảnh và kiến tạo địa chất; hiện vật đặc trưng thể hiện nét văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện như công cụ sản xuất, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống… Để hoàn thành 4 Bảo tàng Mi ni trong khoảng thời gian ngắn, cán bộ Trung tâm Thông tin Khu vực các huyện tích cực thực hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nơi trưng bày hiện vật và thu thập, sưu tầm các hiện vật trong nhân dân. Mỗi Bảo tàng Mi ni được tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng.

 

Bảo tàng Mi ni thực sự là điểm nhấn nhằm thu hút du khách lên thăm Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT