Hoạt động của ngành

Phú Thọ: Hội Thảo “Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch 3 tỉnh Phú Thọ -Yên Bái-Lào Cai”

Cập nhật: 27/10/2008 09:42:10
Số lần đọc: 2467
Sáng nay ngày 24/10/2008, tại TP.Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch 3 tỉnh Phú Thọ-Yên Bái-Lào Cai”. Hội thảo hướng đến tìm ra cơ chế, biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển du lịch của 3 tỉnh tương xứng với tiềm năng vốn có của mình.
Hội thảo có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển du lịch của ba tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái bởi đây là khu vực có vị trí hết sức quan trọng ở vùng núi phía Bắc nước ta; là cửa ngõ đón những luồng khách từ cửa khẩu Lào Cai về Hà Nội và ngược lại. Đây cũng là 3 tỉnh đi đầu trong việc liên kết phát triển du lịch, được xem là mô hình để ngành triển khai tuyên truyền tới các địa phương khác trong cả nước.

Tại Hội thảo, ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh: “Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai là 3 tỉnh miền núi có tiềm năng du lịch song còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực...chính vì vậy chưa tạo ra được những sản phẩm du lịch có chất lượng cao”. Tổng Cục trưởng cũng đưa ra một số vấn đề để các đại biểu thảo luận như: Tập trung phát triển du lịch 3 tỉnh trở thành những điểm quan trọng của phía Bắc; Cơ chế chính sách để nhanh chóng thu hút đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; Xây dựng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, có những sản phẩm mới độc đáo, hấp dẫn khách; Xây dựng các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng...; Khai thác thế mạnh riêng của từng tỉnh trên cơ sở liên kết ...

Để khai thác hiệu quả hơn các lợi thế của vùng trong phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, với 35 bản tham luận, Hội thảo đã có những đánh giá, sáng kiến đóng góp của các nhà khoa học làm công tác nghiên cứu giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch, các nhà quản lý du lịch và các hãng lữ hành trong cả nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch, tìm ra những giải pháp cụ thể.

Đây là một hoạt động của Chương trình Du lịch về cội nguồn 2008 của ba tỉnh Phú Thọ-Yên Bái-Lào Cai.
Nguồn: website ĐSCVN

Cùng chuyên mục