Hoạt động của ngành

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Lễ hội phố hoa

Cập nhật: 20/11/2008 14:11:10
Số lần đọc: 2475
Từ ngày 31/12/2008 đến 04/01/2009, Lễ hội phố hoa 2009 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Lễ hội do Sở Văn hoá – Thông tin và Du lịch phối hợp với Trung tâm Triển lãm nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

Đây là Lễ hội phố hoa đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, vì vậy công tác chuẩn bị được Ban tổ chức hết sức chú ý. Theo kịch bản, sẽ có một con rồng hoa với chiều cao 4m, chiều dài 15m được đặt tại trung tâm phố hoa, có màn thả hoa đăng và thả đèn trời trên mặt hồ Hoàn Kiếm, với 600 chiếc hoa đăng và 600 chiếc đèn trời. Các nghệ nhân làng quạt Tràng Sơn cũng đang gấp rút hoàn thiện chiếc quạt kỷ lục có đường kính 12m, chiều cao 4,5m được làm bằng tre và vải; một khu phố cổ của Hà Nội bằng gốm sứ có chiều cao 0,8m và chiều dài là 50m cũng sẽ được tái hiện. Ngoài ra, nhiều hoạt động vui chơi giải trí sẽ diễn ra trong suốt thời gian lễ hội như trình diễn bộ sưu tập áo dài được kết bằng hoa, khiêu vũ, ca múa nhạc, nhảy hiện đại, trình diễn nghệ thuật cắm hoa…

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục