Hành trang lữ khách

Hội đá gà ''tống cựu nghinh tân'' (Bình Thuận)

Cập nhật: 19/01/2009 10:01:49
Số lần đọc: 2047
Lễ Kỳ Yên của đồng bào Chăm thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân thường tổ chức từ mùng 07- 17 tháng Chạp, nhằm ngày 03-13/01/2009 dương lịch. Trong 10 ngày, diễn ra khá nhiều lễ và hội, mà hội đá gà như có người nói: “tiễn cũ đón mới” (tống cựu nghinh tân) thường thu hút lượng lớn người tham gia.

Từ giữa năm trước, từng xóm trong thôn đã  phân công nhau chuẩn bị gà. Đúng ngày quy định, những người được phân công mang gà ra nơi chọi. Tự mỗi người “làm nước” gà của mình, trước khi ôm gà nhập vào một nhóm thi đấu (rừng hoặc biển - cách gọi nhóm thi đấu của đồng bào Chăm). Đứng đầu mỗi nhóm đều là ông thầy bái (chức sắc đạo), tượng trưng cho tướng cầm quân. Giống như bóng đá, nhóm biển là đội nhà;  nhóm rừng là đội khách. Cặp chọi đầu tiên của 2 nhóm bao giờ cũng là gà của sư cả và thầy bái; tiếp đến là của người cao tuổi  trong làng…. Trong thời gian từng đôi gà chọi nhau, ban tổ chức cử  2 chức sắc đứng ra làm  trọng tài ghi nhận kết quả,  xử lý các tình huống khi cần thiết…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục