Hành trang lữ khách

Du xuân Cần Thơ

Cập nhật: 20/01/2009 13:56:04
Số lần đọc: 1983
Tour du lịch chủ lực của TP.Cần Thơ là tham quan chợ nổi Cái Răng hoặc Phong Điền. Nhưng trong những ngày Tết Nguyên đán, các chợ nổi vắng khách, thưa thớt ghe xuồng bởi bà con thương hồ đã trở về sum họp bên gia đình. Vì vậy, các công ty du lịch địa phương đã chủ động thiết kế hàng loạt chương trình du xuân theo nhiều hướng khác nhau.

Anh Nguyễn Tuấn Vi, Trưởng bộ phận điều hành tour, Trung tâm Điều hành Du lịch Cần Thơ, cho biết: “Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị thiết kế tour đưa du khách đi “Ăn Tết tại nhà cổ”. Tour này kéo dài khoảng 4 tiếng với giá 130.000 đồng/người”. Xuất phát từ bến tàu du lịch Ninh Kiều, du khách sẽ lênh đênh trên sông nước, đón nhận không khí trong lành của dòng sông và ngắm nhìn cảnh làng quê ngày Tết. Du khách sẽ dừng chân tại nhà cổ của bà Lê Thị Nga, số 26/2, khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Nhà được xây dựng năm 1911 theo kiến trúc Pháp. Tại đây, du khách sẽ tìm hiểu về phong tục Tết cổ truyền Nam bộ, trò chuyện với chủ nhà, thưởng thức bánh mứt, trà, bánh tét và ly rượu đầu xuân. Du khách còn được tham dự chương trình “hái lộc đầu năm” – một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống vào dịp Tết của người Việt. Trước khi chia tay, khách sẽ được nhận một món quà Tết từ chủ nhà.

Tiếp theo cuộc hành trình, du khách lên tàu vào những con rạch nhỏ Cái Sơn, Bà Bộ... hòa nhịp với sinh hoạt của bà con, với không khí rộn ràng ngày Tết. Sau khi thưởng thức trái cây tại vườn, khách sẽ tản bộ dọc theo đường làng, dưới bóng mát của những hàng cây xanh hay tham gia các hoạt động đón Tết ở miền quê Nam bộ...

Muốn lưu lại trên đất Tây Đô, du khách có thể đăng ký các tour của Trung tâm Điều hành Du lịch Cần Thơ như: “Nghỉ đêm tại nhà dân và khám phá cù lao Tân Lộc” (3 ngày 3 đêm, giá khoảng 1.500.000 đồng/khách), “Đi xe đạp tham quan làng nghề và nghỉ đêm tại nhà dân” (2 ngày 1 đêm, giá khoảng 750.000 đồng/khách), “Nấu ăn cùng người dân” (2 ngày 1 đêm, giá khoảng 550.000 đồng/khách)...

Đặc biệt, tại TP.Cần Thơ năm nay có chương trình du xuân nhắm đến đối tượng là các gia đình. Nổi bật là chương trình “Family Day” của Công ty Du lịch New Epoch. Anh Lê Phùng Viên, Giám đốc Công ty Du lịch New Epoch cho biết: “Với chương trình này, chúng tôi tổ chức trọn gói, từ việc chọn địa điểm dã ngoại đến thiết kế hoạt động vui chơi giải trí. Chương trình diễn ra 7 -8 tiếng đồng hồ, giá tính theo từng loại dịch vụ khách yêu cầu”.

Các điểm du lịch tại TP. Cần Thơ như Phù Sa, Thủy Tiên, Hưng Thạnh... cũng đang được gấp rút cải tạo, tăng cường dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của du khách. Trong đó, Gia Trang quán (đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 3, khu vực 1, phường Trà Nóc) tập trung khai thác mô hình câu cá giải trí và cắm trại. Quán ăn sân vườn Tôm Tôm (số 331, đường Cái Sơn – Hàng Bàng, quận Ninh Kiều) mới đưa vào hoạt động từ ngày 1/1/2009, chú trọng đến loại hình du lịch dã ngoại và chuyên phục vụ các món ăn hải sản.

Năm nay, Làng du lịch Mỹ Khánh đưa vào hai dịch vụ mới: chài lưới – bắt cá với giá 50.000 đồng/khách và câu cá mang về hoặc chế biến thành món ăn theo yêu cầu của khách với giá 80.000 đồng/kg. Làng du lịch Mỹ Khánh cũng thường xuyên tổ chức xiếc khỉ, đua heo và các trò chơi dân gian khác vào 9 giờ 30’ – 10 giờ 30’ và 14 giờ 30’ – 15 giờ 30’. Anh Phạm Minh Sáng, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh, cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán, công ty còn tung ra chương trình khuyến mãi “mua dịch vụ được tặng thêm dịch vụ”. Cụ thể, đặt phòng nghỉ tại Làng du lịch Mỹ Khánh, du khách sẽ được tặng thêm tour đi xe đạp vòng quanh làng quê; đặt ăn thì được tặng dịch vụ đờn ca tài tử... Nếu tham gia tour của Làng du lịch Mỹ Khánh, du khách sẽ được xe đưa rước từ sân bay Trà Nóc về làng du lịch”.

Muốn tự tổ chức tour khám phá và thư giãn ở miền quê, du khách có thể “cuốc” xe vào Nông trường Sông Hậu câu cá; hoặc xuống bến đò Bình Thủy thuê đò chở ra gần các bè nuôi cá với chi phí khoảng 100.000 đồng cho một chuyến đi về (4 người). Tại đó, khách có thể câu cá trên bè với nhiều loại cá như: cá cốc, cá lăng...

Với nhiều chương trình tour và dịch vụ phong phú, các công ty du lịch sẽ giúp du khách tận hưởng một mùa xuân vui tươi và thú vị!

Nguồn: website báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục