Hành trang lữ khách

Ninh Bình: Du lịch cảnh quan và tâm linh thu hút đông đảo khách du xuân

Cập nhật: 06/02/2009 14:02:49
Số lần đọc: 2009
Trong những ngày đầu năm Kỷ Sửu, khách du xuân đến Ninh Bình nườm nượp với khoảng 100.000 lượt người, tăng trên 20% so với cùng kỳ. Khách tham quan chủ yếu đến các điểm du lịch cảnh quan và tâm linh, đền chùa.

Do năm nay, khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính cơ bản hoàn thành và đã mở cửa cho khách viếng chùa, dịp đầu năm thu hút hàng vạn người tới thăm. Chùa Bái Đính không chỉ được coi là nơi linh thiêng lâu đời, mà nay mới được xây dựng với quy mô thuộc vào loại lớn nhất khu vực nên khách thăm mọi miền không bỏ lỡ cơ hội ghé thăm mỗi khi ra Bắc vào Nam.


Khu du lịch Tam Cốc Bích Động đã khẳng định là điểm du lịch sinh thái hang động hấp dẫn, mỗi ngày cũng thu hút hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế.


Tuy nhiên, thu hút khách đông đảo nhưng hiện vẫn còn bất cập khá lớn. Khách vẫn chưa mặn mà đi dài ngày và lưu trú ăn nghỉ “tiêu tiền” ở Ninh Bình bởi vì ít có các khu vui chơi giải trí, dịch vụ; đặc biệt là hệ thống khách sạn chưa đáp ứng nổi nhu cầu. Khách quốc tế chủ yếu ở loại phòng sang trọng từ 2 – 3 sao, trong lúc hệ thống khách sạn Ninh Bình thiếu về số lượng, kém về chất lượng. Dịp Tết này có khoảng 20% khách lưu trú.


Thực hiện giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển trong những năm tới, ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch Ninh Bình đang chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng; nâng cao nghiệp vụ cán bộ cũng như đội ngũ tiếp viên, lễ tân nhà hàng khách sạn để hướng tới “văn minh du lịch”. Đặc biệt, ngành tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các cấp ban ngành và các nhà đầu tư. Vì vậy, thời gian qua hàng chục dự án đầu tư vào lĩnh vực này như: Khu du lịch sinh thái làng Hà Lan; suối nước nóng Cúc Phương; khu du lịch Tràng An; mở thêm các tour vào Thạch Bích – Thung Nắng... Các làng nghề được khôi phục mạnh để cung cấp hàng hoá, sản phẩm lưu niệm như: chiếu cói, rượu Lai Thành, chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân.../.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục