Hành trang lữ khách

Du lịch siêu giảm giá

Cập nhật: 19/02/2009 14:02:59
Số lần đọc: 4157
Các công ty du lịch đồng loạt tung ra tour giảm giá 40-50% tham quan đồng bằng sông Cửu Long, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Hới... Đây là đợt giảm giá du lịch trong nước lớn nhất trong nhiều năm, kéo dài tới hết tháng 5.

Đợt khuyến mại mạnh mẽ này có được do Vietnam Airlines lần đầu tiên giảm giá đặc biệt 6 đường bay nội địa khởi hành từ Hà Nội cho một số công ty lữ hành lớn ở miền Bắc, áp dụng từ ngày 20/2 đến 30/5.

 

Công ty Vietran Tour tổ chức tour Hà Nội - Cần Thơ - Hà Tiên - Châu Đốc 4 ngày có giá 3,5 triệu đồng, giảm khoảng 2 triệu đồng so với trước đây. Các chương trình Hà Nội - Quy Nhơn (ở tại resort 4 sao) và Hà Nội - Nha Trang (ở tại Vinpearl) cũng có giá 3,5 triệu đồng, giảm tới 40%; tour đi Đà Nẵng - Cù Lao Chàm có giá 2,6 triệu đồng.

 

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Phó giám đốc Vietran Tour, đây là đợt giảm tour lớn nhất trong nhiều năm qua, thậm chí một số tour trọn gói có giá chỉ ngang giá vé máy bay thông thường.

 

Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội Redtours cũng bắt đầu chào bán 7 chương trình trọn gói giảm giá 30-50%, đi bằng hàng không Việt Nam. Tour Hà Nội đi Lao Bảo - Đồng Hới giá 2.040.000 đồng; Huế - Đà Nẵng - Hội An giá 3,3 triệu đồng; Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày giá 4,1 triệu đồng; ở Nha Trang 4 ngày giá 2,9 triệu đồng; tham quan Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên 5 ngày giá 3,8 triệu đồng.

 

Saigontourist cũng giảm giá chùm tour tiết kiệm đặc biệt khởi hành ở cả TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Chương trình Hà Nội - Hạ Long 4 ngày, giá 3,1 triệu đồng; Khám phá động Phong Nha 3 ngày, giá 2,2 triệu đồng; Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long 5 ngày, giá 3,5triệu đồng (khởi hành từ Đà Nẵng).

 

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội Red tour cũng cho biết, mặc dù giá tour giảm song mức ăn của khách tăng từ 60.000 lên 70.000 đồng một bữa, chất lượng dịch vụ tương đương. "Đơn vị du lịch chấp nhận giảm lợi nhuận cộng với vé máy bay giảm nên mới có giá tour thấp nhất từ trước đến nay", ông Hoan nói.

 

Tuy nhiên, để có được vé máy bay khuyến mại, các đơn vị du lịch tham gia chương trình phải xác nhận vé sớm với đại lý hàng không. Đây là vấn đề khó với những công ty du lịch, bởi nhiều khách thường có thói quen đặt tour sát ngày khởi hành. Do vậy, nhiều đại diện lữ hành cho biết, du khách muốn được hưởng chương trình giảm giá nên đăng ký sớm trước ngày khởi hành 3-4 tuần.

 

Đây là chiến dịch giảm giá tour theo lời kêu gọi của Tổng cục Du lịch Việt Nam, nhằm kích cầu du lịch trong nước và thu hút khách quốc tế. Đầu tháng 1, Tổng cục Du lịch công bố 99 tour giảm giá trong nước cho khách quốc tế.

Nguồn: VietnamNet

Cùng chuyên mục