Hành trang lữ khách

Những kiểu du lịch mới của giới trẻ Sài Gòn !

Cập nhật: 24/06/2009 09:06:13
Số lần đọc: 3308
Không dừng lại  tham quan, nghỉ dưỡng, giới trẻ sài Gòn ngày nay đi du lịch với nhiều hình thức rất mới như: Du lịch kỹ năng, du lịch học tập, du lịch cơ bắp.

Du lịch kỹ năng:

Đây là một dạng du lịch hiện đang rất được teen Sài Gòn “kết”. Có rất nhiều tour du lịch kỹ năng rất thú vị như: kỹ năng sống tự lập, kỹ năng tồn tại, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp,…

Có lẽ với những teen lâu nay chỉ quen sống trong sự bảo bọc, chăm sóc kỹ lưỡng của cha mẹ thì đây chính là một cơ hội rất tốt để giúp các bạn rèn luyện bản thân. Ví dụ như trong những tour du lịch về kỹ năng sống tự lập, teen nhà mình sẽ được rèn luyện những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất như là: tự giặt quần áo, tự nấu ăn, tự lên kế hoạch chi tiêu tiền hợp lý,…

Với các tour kỹ năng tồn tại, teen sẽ được học cách chống chọi lại với thiên nhiên khắc nghiệt, cách lặn biển, leo núi an toàn, cách kết bè tre vượt suối, cách ứng phó trước sóng thần, cách tồn tại khi bị lạc trong rừng,…Nói chung, thông qua những tour du lịch kỹ năng như thế này, chắc chắn teen sẽ hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình.

Hoàng Quân (teen 12, Nguyễn Khuyến) cho biết: “Hè năm ngoái, mình đã tham gia một tour du lịch về rèn luyện kỹ năng sống tự lập. Lúc đầu mình rất lo lắng sẽ không theo nổi tour này. Nhưng sau 1 tuần tham gia, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ việc như: tự giặt quần áo, tự nấu ăn,…mình đều có thể làm “khỏe re”. Bây giờ thì ba mẹ rất yên tâm để mình ở nhà mỗi khi đi đâu xa rồi đấy”.

Còn cô bạn Kim Hương (teen 11, Lê Quý Đôn) thì chia sẻ rằng sau tour du lịch về kỹ năng tồn tại, Hương đã đủ tự tin là mình sẽ có thể ứng phó trước tất cả những tình huống nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống như: động đất, sóng thần, đi lạc trong rừng,…đấy nhé.

Du lịch học tập:

Với dạng tour “2 trong 1” này, teen vừa có cơ hội khám phá vẻ đẹp của những nơi mình đến, bên cạnh đó teen còn được học hỏi thêm nhiều điều mới lạ của vùng đất đó, ví dụ như: cách làm muối, nước mắm của người dân vùng biển; cách trồng, chăm sóc cà phê, làm nương rẫy của người dân miền núi; sự hình thành, hoạt động của núi lửa, rừng ngập mặn,…Thông qua những kiến thức tích lũy được sau chuyến đi, nhận thức của teen về thế giới xung quanh chắc chắn sẽ có sự thay đổi rất nhiều.

Như anh chàng Cao Minh (teen 11, trường Marie Curie) chẳng hạn, nhờ chuyến đi thú vị của mình mà Minh đã hiểu hơn về nỗi cực nhọc của những người dân miền biển. Để có được một hạt muối nhỏ bé, họ đã bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức của mình. Bây giờ thì Minh mới cảm thấy mình thật sung sướng, mới biết trân trọng cuộc sống của mình.

Du lịch cơ bắp:

Đây có lẽ là một loại hình du lịch thích hợp với những teen yêu thích thể thao. Bởi vì khi tham gia các tour du lịch này, teen sẽ có cơ hội rèn luyện thân thể mình rất nhiều thông qua các hoạt động như: chạy băng rừng, vượt suối, chinh phục núi cao,…Với một cường độ vận động cơ bắp liên tục như vậy, nên sau khi tham những tour du lịch cơ bắp, hầu như teen nào cũng thấy mình khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, làm việc và học tập tốt hơn nhiều so với lúc trước.

Huy Phúc (cựu học sinh trường Trần Phú) cho biết: “Sau tour du lịch cơ bắp năm ngoái, mình đã có dịp rèn luyện sức khỏe rất nhiều, những bệnh lặt vặt như ho, sổ mũi cũng ít gặp nữa, nói chung là mình rất hài lòng. Nhất định năn năm nay sẽ đăng ký một tour rèn luyện cơ bắp nữa”

Còn Hoàng Thanh thì chia sẻ: “Tớ rất thích dạng tour này, trong quá trình rèn luyện, các bạn luôn đoàn  kết, luôn giúp đỡ nhau hết mình và xem nhau như là gia đình vậy đó…”

Muốn tham gia những tour du lịch dạng này, bạn có thể liên hệ đăng ký tại các công ty du lịch lữ hành, các trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên của thành phố nhé.

 

Nguồn: website kênh 14

Cùng chuyên mục