Tin tức - Sự kiện

Tối nay 21/02: Khai mạc Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008

Cập nhật: 21/02/2008 14:15:34
Số lần đọc: 3257
Tiếp nối thành công của Lễ hội Du lịch Mekong Festival 2003, năm nay Cần Thơ đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008, với chủ đề “Miệt vườn sông nước Cửu Long”.

Theo kịch bản đêm khai mạc của tác giả Nhâm Hùng, tối nay 21/02/2008 - nhằm ngày Rằm tháng giêng - Mậu Tý) thành phố Cần Thơ sẽ tưng bừng diễn ra 2 hoạt động qui mô, hoành tráng:

 

Hấp dẫn Lễ hội đường phố

 

Bằng hình thức carnaval- một lễ hội đường phố lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ- Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Từ 18 giờ 30 đến19 giờ 30- khán giả, du khách sẽ có dịp thưởng ngoạn nhiều kiểu cách biểu diễn sinh động hấp dẫn, lạ mắt.

 

Tuyến đường lễ hội dài 1,8 km xuất phát từ vòng xoay trước trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố. Đoàn diễu hành nghệ thuật, theo các trục đại lộ Hòa Bình- Nguyễn Trãi, Trần Văn Khéo cho đến sân khấu khai mạc tại bờ kè sông Hậu (đối diện Sở Thể dục thể thao). Dẫn đầu là đoàn Lân sư rồng TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ, tiếp theo là phần trình diễn 16 xe hoa mô hình  được thiết kế đa dạng, đa sắc màu, thể hiện đặc trưng du lịch của từng tỉnh, thành khu vực  ĐBSCL. Đan xen vào đoàn xe hoa, là cuộc hành diễn nghệ thuật trên bộ của 300 nam, nữ diễn viên. Họ nhảy, múa trong trang phục và đạo cụ lạ lẫm. Khối du lịch miệt vườn sông nước có: rối mô hình trái cây, múa nón lá, trình diễn hình tượng sếu đầu đỏ.

 

Đặc biệt, khối du lịch văn hóa dân tộc sẽ cho thấy những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer, Chăm, hoa qua sinh hoạt đám cưới, đua ghe ngo, dệt lụa,v.v..

Ước tính có trên 600 diễn viên, vận động vien tham gia trình diễn, thu hút từ 20- 30 ngàn khán giả dự xem.

 

Tưng bừng và hoành tráng Lễ khai mạc

 

Nối tiếp lễ hội đường phố, đúng 20 giờ chương trình lễ khai mạc năm du lịch chính thức khởi động tại sân khấu khu vực bờ kè sông Hậu.

 

Một chuỗi sân khấu phục vụ lễ khai mạc được lắp đặt trên bờ kè sông Hậu  với hình dạng cù lao. Nổi lên giữa mặt nước là một sân khấu, như tiểu đảo thể hiện tính chất “nghệ thuật sông nước” đặc trưng.

 

Gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và không chuyên sẽ tham gia một chương trình khai mạc khắc đậm tính chất du lịch, được dàn dựng công phu. Sau phần nghi lễ và tiết mục khai từ “ Những dòng sông hò hẹn”, đặc tả đến màu trắng sông nước và màu xanh của vườn - chương trình nghệ thuật sẽ được thể hiện qua 3 mảng chủ đề.

 

- Dấu ấn không phai: là mảng chủ đề các cảnh diễn thể hiện buổi đầu lịch sử ĐBSCL, rồi hình thành những giá trị văn minh miệt vườn; cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ vùng đất.

 

 - Sức sống Cửu Long Giang: là phần nội dung, hình tượng nghệ thuật sân khấu cho thấy sức hấp dẫn của du lịch miệt vườn sông nước. Đó là những “ giai điệu phương Nam”, “đất lành chim đậu” và những con người Đồng bằng xinh đẹp, thân thiện mến khách. v.v

 

- Ở phần Hội nhập và phát triển: khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục thể hiện sự gắn kết du lịch khu vực đồng bằng và các nước hạ lưu sông Mekong, với khát vọng con tàu du lịch ĐBSCL - Cần Thơ sẽ vươn ra biển lớn.

 

Nét hấp dẫn của chương trình không chỉ là các tiết mục hoành tráng, nó còn thể hiện ở sự hòa quyện giữa không gian trên cạn, dưới nước; giữa kỹ xảo ánh sáng hiện đại và mặt sông đêm lấp lánh, dưới ánh trăng rằm. Đặc biệt, còn có nền cảnh phụ đệm của hàng chục du thuyền bệnh bồng ngoài khơi… Cuối chương trình hàng ngàn đèn nước sẽ thả xuống. Trên không, bay vút cao những chiếc đèn phố sáng rực, hợp cùng những tràng pháo hoa được bắn lên giữa bầu trời thành phố Cần Thơ lung linh, huyền ảo.

 

Tất cả, cùng góp sức để tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng du khách gần, xa.

Nguồn: Cần Thơ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT