Hành trang lữ khách

Thăm quê Bác và chiến trường xưa bằng xe tự lái

Cập nhật: 09/09/2009 08:00:18
Số lần đọc: 2703
Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội tung ra chương trình tour Caravan mang tên “Về quê Bác và thăm lại chiến trường xưa”, khám phá chuỗi hành trình Hà Nội - Nam Đàn - Quảng Bình - Quảng Trị - Lao Bảo - Vinh - Hà Nội.

Đoàn xe Caravan sẽ khởi hành từ Nhà hát Lớn (Hà Nội), sau đó về Nam Đàn thăm làng Sen và Hoàng Trù quê Bác Hồ, thăm dãy núi Đại Huệ, viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ.

Đoàn cũng thăm Ngã ba Đồng Lộc, thắp hương tưởng nhớ các nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Tại Quảng Bình, đoàn xuôi dòng sông Son - nơi những cô lái đò trong tà áo thôn quê đưa đoàn tới thăm động Phong Nha bao gồm hang ngoài, hang trong, hang Cạn, hang Cung Đình, hang Bi Ký, hang Tiên và dòng sông ngầm dài nhất thế giới.

Sau đó, đoàn lăn bánh trên con đường Hồ Chí Minh để tới Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, cửa khẩu Lao Bảo, khu di tích Khe Sanh, sang Lào thăm chùa Hội Xá. Trên đường về Quảng Trị, đoàn thăm cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, thăm địa đạo Vĩnh Mốc.

Hiện nay, caravan là loại hình du lịch đang thu hút sự tham gia của nhiều người, trong đó du khách tự lái xe để khám phá các vùng miền trong hành trình.

Đây là chương trình chào mừng 55 năm Ngày giải phóng Thủ đô, dự kiến khởi hành vào ngày 6/10/2009 và kết thúc vào ngày 10/10.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục