Non nước Việt Nam

Nhạc ngũ âm – nét văn hoá độc đáo của dân tộc Khmer

Cập nhật: 28/05/2008 16:05:47
Số lần đọc: 3484
Nhạc ngũ âm là nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer. Nó gắn liền với sinh hoạt văn hoá tinh thần của các dân tộc anh em ở An Giang.

Dàn nhạc ngũ âm cả đồng bào Khmer khác hắn với dàn nhạc ngũ âm của người kinh. Một dàn nhạc hoàn chỉnh gồm các loại trống nhỏ, trống lớn, đàn cò, đàn gáo, đàn K’hum, bộ gõ và trống Chhay Dam làm bằng gỗ…cần từ 5 –8 người biểu diễn.

Trường THPT Dân tộc nội trú An Giang là một trong những nơi duy trì được loại hình âm nhạc này. Thầy Nguyễn Văn Đê - Hiệu trưởng cho biết, đây là loại hình âm nhạc dân gian, cần phải được bảo tồn và phát huy ngay trong trường học.

Đặc biệt, được sự tài trợ của một tổ chức Thuỵ Điển, Viện Âm nhạc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VH-TT An Giang tổ chức lớp tập huấn nhạc ngũ âm cho hơn 20 nghệ nhân đồng bào Khmer tại sóc Tà Ngáo (xã An Phú, huyện Tịnh Biên) nhằm đào tạo thế hệ trẻ, bảo tồn và pháy huy bản sắc văn hoá dân tộc Khmer. 

Nguồn: website An giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT