Hành trang lữ khách

Du lịch hành hương đang trên đà phát triển

Cập nhật: 10/03/2010 14:08:18
Số lần đọc: 5085
Trong những năm gần đây, bên cạnh nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, du khách còn có xu hướng chọn những tour du lịch hành hương trong dịp những ngày lễ lớn trong năm đặc biệt là mùa xuân, sau Tết Nguyên đán nhằm hướng về cội nguồn dân tộc, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng.
Hơn nữa hành hương vào mỗi dịp xuân về là thói quen đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của rất nhiều người Việt.

Số lượng khách đăng ký tour hành hương tại Saigontourist, Vietravel, Fiditourist, Chợ Lớn Tourist, Công ty Hướng dẫn du lịch Việt, Thế Hệ Trẻ... có xu hướng tăng lên. Những điểm đến được du khách quan tâm nhiều nhất là: Hà Nội, Bái Đính, Yên Tử, Đà Nẵng, Châu Đốc,… và tại nước ngoài như Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ,…

Ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Trưởng phòng truyền thông Công ty Vietravel cho biết, hiện nay số lượng khách tham gia tour hành hương của Vietravel có xu hướng tăng lên bên cạnh các tour khách lẻ thì những tour khách đoàn cũng được du khách liên hệ đặt tour rất nhiều. Trong vài năm gần đây, Vietravel là công ty lữ hành duy nhất của Việt Nam được chọn tổ chức chương trình tour cho toàn bộ phật tử, chư tăng tham gia Đại lễ Phật Đản Vesak tổ chức tại Hà Nội. Vietravel liên tục giới thiệu chùm tour “Trẩy hội Kinh Bắc” với nhiều chương trình đặc sắc như: Hà Nội – Hạ Long – Bái Đính – Tràng An; chùm tour “Đêm hội pháo hoa – Huyền thoại sông Hàn”; tour Đà Lạt - thiền viện Trúc Lâm;…nhằm đáp ứng nhu cầu du khách.

Bên cạnh đó xu hướng du lịch hành hương tìm về cội nguồn cũng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tạo điều kiện khuyến khích phát triển, đồng thời chính quyền các tỉnh thành trong cả nước cũng quan tâm phát triển như Chương trình Du lịch về cội nguồn 2010 do 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai tổ chức. Nắm bắt được nhu cầu của du khách, các công ty du lịch không ngừng khiển khai các điểm đến mới, trong dịp Tết 2010 và các mùa lễ hội, chất lượng tour du lịch được quan tâm hàng đầu. Tại Việt Nam, Công ty Du lịch Hành Hương Việt, thành viên của Ban Kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đơn vị đầu tiên của Phật giáo chuyên tổ chức chương trình chiêm bái, tham quan những ngôi chùa trong nước kết hợp với các hoạt động như nghỉ dưỡng, thiền, dưỡng sinh,…

Việt Nam là đất nước của nhiều lễ hội tôn giáo, văn hoá đa dạng và phong phú kéo dài suốt cả năm trên khắp 3 miền của đất nước vì vậy, nhu cầu du lịch hành hương sẽ ngày càng phát triển. Tuy nhiên để góp phần tạo nên sự hài lòng cao nhất và cho sự phát triển của ngành du lịch, các cơ quan chức năng cần có những chính sách cũng như chiến lược phù hợp. Ông Nguyễn Minh Mẫn nhấn mạnh, để du lịch hành hương phát triển vững mạnh, trong thời gian tới tính thiêng liêng của lễ hội cần được giữ gìn, tránh tình trạng “hiện đại hoá các lễ hội”; Bên cạnh đó là đảm bảo trật tự an toàn cho du khách, qui định rõ ràng về giá dịch vụ tại các điểm tổ chức lễ hội, tránh tình trạng “cò”, “chèo kéo” làm mất hình ảnh của điểm đến; Chọn những lễ hội lớn trong năm làm chủ đề chính cho chương trình tour hành hương, tạo sự cô đọng và thu hút lượng lớn du khách tham gia; Nghiên cứu, trùng tu các công trình kiến trúc tôn giáo có giá trị và mang ý nghĩa tâm linh có thể khai thác vào hoạt động du lịch, vừa bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, vừa gia tăng giá trị kinh tế phát triển địa phương; Mở rộng khai thác các tuyến hành hương tại các nước như Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia ngày càng phong phú hơn nữa, tạo cơ hội để du khách khám phá thế giới.

Việc kết hợp giữa du lịch tham quan và yếu tố tâm linh để thiết kế các tour du lịch hành hương đang thực sự ngày càng hấp dẫn du khách, góp phần phong phú cho sự phát triển của ngành công nghiệp không khói trong tương lai.

Nguồn: Website Kinh tế Việt Nam

Cùng chuyên mục