Hành trang lữ khách

Điểm du lịch sinh thái mới ở Ninh Thuận

Cập nhật: 10/03/2021 08:17:58
Số lần đọc: 708
Cầu đập ngăn mặn nằm ở hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020. Công trình có chức năng vừa ngăn mặn vừa giữ nước ngọt, kết hợp làm cầu đường nối, tạo bước phát triển đô thị, du lịch ven đôi bờ sông Dinh, mạng lưới giao thông của tỉnh, góp phần cải thiện khí hậu của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Mặt đập kết hợp làm cầu đường giao thông với bốn làn xe ôtô, hai làn đi bộ, nối tiếp hai bên bờ sông Dinh thuộc phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm ở phía Bắc và xã An Hải, huyện Ninh Phước ở phía Nam. 

Xung quanh cầu đập hạ lưu sông Dinh là những vườn dừa xanh biếc thơ mộng rất thích hợp làm các tour, tuyến du lịch sinh thái dã ngoại, ngắm phong cảnh hữu tình, dạo mát, chụp hình, check in sống ảo bằng xuồng máy hướng thẳng ra cửa biển. Du khách đến đây có thể câu cá thư giãn giải trí, có dịp cùng hòa mình với thiên nhiên sau ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi.

Ngoài ra du khách còn có thể giao lưu với những ngư dân, tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm bắt tôm, nghêu, mò sò, câu cua, cào hến…nhờ nước chà hai (nước lợ) nên thịt của các loài thủy sản ở đây rất thơm ngon. Dòng sông Dinh hiền hòa thích hợp cho các loại cá nước lợ như cá Đối, cá Vược, cá Móm, cá Hanh, cá Cháo, cá Rô Phi, cá Bống Tượng….Ngư dân ven sông thường xuyên đánh bắt, khai thác cá bằng các nông ngư cụ như lưới, chài…trên các loại xuồng nhỏ và thúng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được trải nghiệm miền sông nước, ngắm những hàng dừa xanh mát và thưởng thức những món hải sản tươi sống dân dã chỉ có ở nơi đây./.

Thanh Phương – Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

Nguồn: ninhthuantourism.vn

Cùng chuyên mục