Non nước Việt Nam

Hơn 50 tác phẩm được giới thiệu tại Triển lãm ''Tình quân dân''

Cập nhật: 16/12/2022 15:49:24
Số lần đọc: 549
Triển lãm “Tình quân dân” khai mạc 20/12 tới sẽ giới thiệu tới người dân Hà Nội những tác phẩm về những năm tháng chiến tranh giai đoạn 1960-1970 về chủ đề tình đoàn kết gắn bó quân và dân. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Tác phẩm "Bắn tập" của họa sĩ Nguyễn Thụ. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 50 tác phẩm đa dạng về thể loại và chất liệu, được lựa chọn trong Bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, phần lớn được sáng tác trong những năm tháng chiến tranh, giai đoạn 1960-1970, về chủ đề Tình đoàn kết gắn bó quân và dân.

Tiêu biểu nhất trong triển lãm có các tác phẩm: “Tập kết” (Nguyễn Hiêm, sơn mài, 1954), “Hơ áo chiến sĩ” (Văn Giáo, bột màu, 1962), “Đêm hậu cứ” (Hoàng Tích Chù, sơn mài, 1966), “Ngọn đèn không tắt” (Dương Tuấn, khắc gỗ, 1968)… Đặc biệt, tác giả Nguyễn Kao Thương đã thể hiện thành công hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân trong tác phẩm “Bác Hồ thăm đơn vị pháo Hồ Tây” (sơn dầu, 1969).

Tác phẩm "Trăng qua vọng gác", họa sĩ Mai Long.

Bên cạnh đó là các tác phẩm được sáng tác sau năm 1975 đến 2002, ghi lại sự hồi tưởng của chính những người nghệ sĩ đã trực tiếp ghi chép hình ảnh thực tế, từ đó cho ra đời những tác phẩm đẹp về truyền thống quân dân gắn bó, như các tác phẩm “Đón bộ đội về bản” (Cao Trọng Thiềm, khắc gỗ, 1984), “Bếp lửa Trường Sơn” (Vũ Giáng Hương, lụa, 1994), “Tiếng hát mùa chiến dịch” (Mai Văn Hiến, sơn dầu, 1995), “Vượt sông” (Lê Trí Dũng, sơn mài, 1989)…

Triển lãm mở cửa đến hết 31/12 tại phòng Trưng bày chuyên đề Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Linh Khánh

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn -Ngày đăng 15/12/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT