Non nước Việt Nam

Khai hội Văn hóa-Du lịch Bàn Bù (Thanh Hóa)

Cập nhật: 10/02/2023 11:25:37
Số lần đọc: 434
Ngày 9/2, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa khai mạc lễ hội Văn hóa-Du lịch Bàn Bù thị trấn Ngọc Lặc năm 2023.

Thiền tự Trúc Lâm-Bàn Bù trong ngày khai hội.

Nghi thức rước nước trong lễ hội Bàn Bù.

Bàn Bù được xếp hạng di tích Lịch sử-Văn hóa-Danh thắng cấp tỉnh vào năm 2015, bao gồm: Hang Bàn Bù, Đền thờ Vua Lê và các tướng, nghĩa quân Lam Sơn, Thiền tự Trúc Lâm-Bàn Bù, Đền thờ Mẫu...

Theo “Lam Sơn thực lục”, trong đánh quân Minh tại Bàn Bù tháng 11/1420, Lê Lợi phái các tướng đem quân mai phục, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá tan ý đồ tiến lên miền tây Thanh Hóa. Thắng giặc Minh, lên ngôi vua, Lê Thái Tổ sắc phong cho nhân dân làng Ngán, và ngày 19 tháng Giêng hằng năm, làng Ngán, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc tổ chức lễ hội truyền thống, ăn mừng chiến thắng.

Các đại biểu dâng hương tri ân Lê Lợi cùng tướng lĩnh, nghĩa quân Lam Sơn.

Cũng trong dịp này, thị trấn huyện Ngọc Lặc tổ chức biểu diễn văn nghệ, các trò diễn dân gian như: Ném còn, hát xường, nhảy pồôn pôông; tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ; các quầy dịch vụ giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng của các dân tộc, phục vụ du khách.

Một tiết mục văn nghệ của dân tộc Mường ở Ngọc Lặc.

Lễ hội Bàn Bù góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân thêm lòng tự hào dân tộc, bảo tồn, tái hiện sắc thái văn hóa các dân tộc; gắn với khai thác tiềm năng du lịch ở huyện cửa ngõ miền tây Thanh Hóa, góp phần xây dựng quê hương giàu, đẹp, đậm bản sắc dân tộc.

Mai Luận

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 09/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT