Hoạt động của ngành

Kích cầu, mở cửa hoạt động du lịch Phú Thọ năm 2022

Cập nhật: 29/03/2022 09:46:24
Số lần đọc: 637
Tối (28/3), Sở VHTTDL Phú Thọ triển khai chương trình kích cầu, mở cửa lại hoạt động du lịch Phú Thọ “thích ứng, an toàn, linh hoạt” trong điều kiện bình thường mới năm 2022.


Năm 2022, tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch như Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022, đăng cai một bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 31, Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc…

Phát động chương trình kích cầu, mở cửa lại hoạt động du lịch Phú Thọ, ông Nguyễn Đắc Thủy – Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ cho biết: "Trong thời gian tới, du lịch Phú Thọ sẽ là điểm đến trải nghiệm du lịch văn hóa, thiên nhiên và nghỉ dưỡng cao cấp hấp dẫn, đặc sắc riêng có tại khu vực miền núi phía Bắc, thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế về tham quan, trải nghiệm cả bốn mùa trong năm".

Hiệp hội Du lịch Phú Thọ và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng ký kết hợp tác.

Dịp này, tỉnh Phú Thọ đón đoàn 30 doanh nghiệp du lịch từ Đà Nẵng đến khảo sát tuyến điểm, xây dựng tour du lịch kết nối Đà Nẵng - Phú Thọ. Đoàn đã đi khảo sát tại Khu di tích lịch sử đền Hùng, thưởng thức show diễn nghệ thuật "Hùng Vương truyện cổ", khám phá thành phố Việt Trì và nghe "Hát Xoan làng cổ", tham quan đồi chè Long Cốc, khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy...

Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã ký kết hợp tác triển khai tour du lịch an toàn "Về miền Đất Tổ - cội nguồn dân tộc". Phát biểu cam kết với các đối tác từ Đà Nẵng, ông Trần Thanh Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Thọ khẳng định doanh nghiệp du lịch tại Phú Thọ đã sẵn sàng cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng dịch vụ và thích ứng với tình hình mới.

Đoàn khảo sát du lịch tại Khu di tích lịch sử đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tham gia đoàn khảo sát, ông Nguyễn Viết Trãi - Giám đốc Công ty Du lịch Mai Linh miền Trung đánh giá cao tiềm năng du lịch tại Phú Thọ và cho rằng những sản phẩm hiện nay tại Phú Thọ khá đa dạng, mới mẻ và có sức hấp dẫn với du khách từ Đà Nẵng.

"Trước đây du khách từ Đà Nẵng chỉ coi Phú Thọ là điểm dừng trong hành trình khám phá Tây Bắc. Tuy nhiên sau chuyến khảo sát lần này, các doanh nghiệp lữ hành Đà Nẵng sẽ nghiên cứu để tung ra các sản phẩm du lịch mới, tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của khách tại Phú Thọ" - ông Nguyễn Viết Trãi cho biết./.

Hải Nam

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Đăng ngày 29/03/2022

Cùng chuyên mục