Non nước Việt Nam

Lào Cai: Lễ hội cúng rừng xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai

Cập nhật: 23/06/2022 05:26:11
Số lần đọc: 589
Ngày 20/6 (tức ngày 22/5 âm lịch), tại thôn Lùng Sán, UBND xã Lùng Thẩn (huyện Si Ma Cai) tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2022.  


Lễ hội cúng rừng xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai.

Lễ hội cúng rừng thôn Lùng Sán mang đậm nét văn hóa truyền thống tâm linh của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Lễ hội được tổ chức để cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu và tưởng nhớ đến 2 vị tộc trưởng đã có công chống giặc ngoại xâm là ông Giàng Chẩn Mìn và ông Giàng Chẩn Hùng.

Sau phần lễ trang trọng, toàn thể người dân thôn Lùng Sán cùng họp bàn, thống nhất và ký cam kết cùng thực hiện các quy ước thôn, quy ước bảo vệ rừng.

Tại buổi lễ, UBND huyện Si Ma Cai đã trao Quyết định của UBND tỉnh cho xã Lùng Thẩn, về việc công nhận xếp hạng Phế tích Thành cổ Lùng Thẩn là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh./.

Sùng Chúng

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai - laocaitv.vn - Đăng ngày 21/6/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT