Non nước Việt Nam

Lễ lấy nước, rước nước Lễ hội về nguồn Pác Bó (Hà Quảng)

Cập nhật: 18/03/2021 09:39:05
Số lần đọc: 940
Sáng 13/3 (tức ngày mùng 1/2 Âm lịch), Ban Tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó (Hà Quảng) tổ chức Lễ lấy nước, rước nước đầu nguồn Pác Bó và dâng hương, dâng nước tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hà Quảng và xã Trường Hà.

Tục lấy nước đầu năm là nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng nói chung và Pác Bó nói riêng, người Tày, Nùng quan niệm nước suối trong lành, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mọi việc thuận lợi, may mắn.

Sau nghi lễ dâng hương, dâng nước, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính và tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đối với sự nghiệp giải phóng dân đất nước. Thực hiện lời căn dặn của Người, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng luôn đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực.

Kết thúc năm 2020, có 18/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục có bước phát triển; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả; an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên…

Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đưa huyện sớm thoát khỏi huyện nghèo, xứng đáng là quê hương thứ hai của Bác Hồ kính yêu./.

Hoàng Đào - Đàm Ngôi

Nguồn: Báo Cao Bằng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT