Tin tức - Sự kiện

Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ Nhất tại Nam Định

Cập nhật: 06/07/2020 10:12:06
Số lần đọc: 806
Ngày 5/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Diều Việt Nam (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức Liên hoan Diều Việt Nam toàn quốc lần thứ Nhất và phát động kích cầu du lịch hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.


Các Câu lạc bộ Diều tham gia tranh tài ở 2 nội dung: “Diều thiết kế đẹp” và “Kỹ thuật làm diều tại chỗ”.

Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, liên hoan Diều toàn quốc là hoạt động nhằm bảo tồn trò chơi dân gian, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật Diều sáo Việt Nam. Sự thành công của Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ Nhất không chỉ là hoạt động kích cầu du lịch hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” mà đây còn là sự kiện mở đầu cho các hoạt động liên hoan, hội thi Diều toàn quốc thường niên sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành trong các năm tiếp theo.

Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ Nhất năm 2020 tại tỉnh Nam Định có 52 Câu lạc bộ Diều với khoảng 500 hội viên tại 28 tỉnh, thành trong cả nước tham gia tranh tài ở 2 nội dung thi gồm: “Diều thiết kế đẹp” và “Kỹ thuật làm diều tại chỗ”. Đây là chuỗi các hoạt động của ngành Du lịch tỉnh Nam Định hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; chào mừng tục chơi Diều sáo trong lễ hội sáo đền vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại Liên hoan Diều toàn quốc lần này, các câu lạc bộ có dịp giao thoa những cánh Diều sáo trên phạm vi toàn quốc vừa giới thiệu những nét đẹp văn hóa nghệ thuật Diều sáo mang những nét đặc trưng riêng của mỗi tỉnh, thành và cũng là dịp để người có cùng thú chơi, niềm đam mê Diều sáo tại các địa phương gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.


Ban tổ chức chấm điểm phần đi “Diều thiết kế đẹp” và “Kỹ thuật làm diều tại chỗ”. 

Kết thúc cuộc thi, Hội Diều sáo Song An Thái Bình đã đoạt giải Nhất cả 2 nội dung “Diều thiết kế đẹp” và “Kỹ thuật làm diều tại chỗ”. Giải Nhì nội dung “Diều thiết kế đẹp” thuộc về Hội Diều sáo Thái Bình; Giải Nhì nội dung “Kỹ thuật làm diều tại chỗ” thuộc về Hội quán Diều sáo Hưng Yên. Giải Ba nội dung “Diều thiết kế đẹp” và “Kỹ thuật làm diều tại chỗ” lần lượt thuộc về Câu lạc bộ Diều An Khánh Hà Nội và Câu lạc bộ Diều Mạo Khê.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết: Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ Nhất là một trong những hoạt động quan trọng nhằm khai thác hiệu quả giá trị văn hóa của cả nước nói chung và người dân đồng bằng Bắc Bộ nói riêng với mục đích đưa ra các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ngành Du lịch tỉnh Nam Định kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện giảm giá hàng hóa, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, các tour tham quan du lịch; các điểm du lịch tiếp tục không thu phí tham quan nhưng vẫn đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho du khách.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

 

Nguồn: Báo Tin Tức/TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT