Nhìn ra thế giới

Nước nào đón đoàn khách đầu tiên từ Trung Quốc sau 3 năm?

Cập nhật: 07/02/2023 14:37:15
Số lần đọc: 379
Sáng nay (6/2, theo giờ địa phương), đoàn khách du lịch nước ngoài (outbound) theo nhóm đầu tiên từ Trung Quốc đã đến sân bay Don Mueang (Thái Lan), sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Người đứng đầu Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) – ông Yuthasak Supasorn cho biết tính riêng ngày 6/2 sẽ có 13 chuyến bay đưa các đoàn khách Trung Quốc đến Thái Lan, tại các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket.

Chuyến bay đầu tiên của hãng Spring Airlines, từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến sân bay Don Mueang (Thái Lan) lúc 8h05 sáng nay, với đoàn 40 khách đi theo nhóm và 90 du khách tự túc khác.

Nhóm khách 40 người từ Trung Quốc đến sân bay Don Mueang sáng nay 6/2. Nguồn: TAT/Bangkokpost

Sau đó, một đoàn khách outbound khác từ Trung Quốc đã khởi hành tới UAE và Ai Cập, trên chuyến bay của hãng Emirates. Thái Lan, UAE, Ai Cập nằm trong số 20 quốc gia mà Trung Quốc thí điểm tổ chức đoàn khách outbound từ ngày 6/2, cùng với Indonesia, Campuchia, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, Maldives, Sri Lanka, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina.

Theo ông Yuthasak, đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến Thái Lan sáng nay sẽ có 6 ngày tại Bangkok, Pattaya và Rayong. Họ đến thăm các điểm du lịch nổi tiếng như đảo Koh Samet, công viên Nong Nooch, chùa Pak Nam Phasi Charoen, Cung điện Hoàng gia Thái Lan, chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaew)…

Từ ngày 1/1 đến 2/2/2023, gần 100.000 khách Trung Quốc đã đến Thái Lan. Phía TAT dự kiến sẽ có ít nhất 5 triệu du khách Trung Quốc đến nước này trong năm 2023. Với gần 2 triệu khách quốc tế đến vào tháng 1/2023, Thái Lan hướng đến mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong cả năm./.

Hải Nam

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 06/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT