Hành trang lữ khách

Phiên chợ vùng cao Di Linh (Lâm Đồng)

Cập nhật: 08/07/2020 09:29:26
Số lần đọc: 789
  Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh tổ chức “Phiên chợ vùng cao năm 2020” tại xã Gia Bắc nhằm giới thiệu, quảng bá nông sản, hàng hóa, ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai xã Sơn Điền và Gia Bắc. 

 


Các gian hàng bày bán các sản vật từ thiên nhiên và giới thiệu ẩm thực địa phương

Tại phiên chợ này, sau phần khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm chất văn hóa truyền thống của người K’Ho như múa xoang, thổi khèn, múa sạp...; được thưởng thức rượu cần do chính tay người dân bản địa xã Gia Bắc và xã Sơn Điền ủ bằng men truyền thống; thưởng thức ẩm thực của người K’Ho như: Cà đắng da trâu, lá bép xào đọt mây, canh măng lá bép, gà nướng, cơm lam, rau dớn... Bên cạnh đó, Chi hội phụ nữ trên địa bàn các xã Gia Bắc và Sơn Điền đã mở 9 gian hàng để bày bán các sản phẩm truyền thống của địa phương như các mặt hàng đan lát thủ công từ mây, tre, nứa, lồ ô và một số sản phẩm thu hái trong rừng hoặc tự sản xuất như sầu riêng, bơ, hạt điều, rượu cần.

Được biết, đây là phiên chợ thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với trọng tâm ưu tiên là “Hỗ trợ nâng cao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế gia đình và phòng, chống xâm hại trẻ em”; đồng thời, cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, tìm đầu ra cho các sản phẩm, hàng hóa, góp phần thúc đẩy bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của người dân tộc bản địa./.

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Cùng chuyên mục