Hoạt động của ngành

Phú Thọ: Khai trương Trung tâm Thông tin - Hỗ trợ du khách VQG Xuân Sơn gắn với Phát động kích cầu du lịch 2021

Cập nhật: 26/03/2021 09:20:26
Số lần đọc: 696
Sáng 25/3/2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Phú Thọ tổ chức Khai trương Trung tâm Thông tin - Hỗ trợ khách du lịch VQG Xuân Sơn gắn với phát động kích cầu du lịch 2021. Đây là hoạt động quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch cộng đồng Xuân Sơn, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Khai trương Trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch – VQG Xuân Sơn
 
Tới dự chương trình có ông Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vi Mạnh Hùng - Ủy Viên BTV TU, Trưởng ban Tuyên giáo; ông Nguyễn Đắc Thủy - TUV Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ; ông Phạm Thanh Tùng - TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Sơn; cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, HHDL tỉnh Phú Thọ, Hội Văn hóa ẩm thực, Hội Lữ hành, Hội du lịch cộng đồng Việt Nam VCTC, Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh cùng đông đảo nhân dân địa phương...
 
Nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được cơ bản kiểm soát, cũng như định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn du khách đến Phú Thọ, Sở VHTTDL chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tập trung phát triển Điểm thông tin và hỗ trợ du khách VQG Xuân Sơn, qua đó kết nối dịch vụ, cung cấp thông tin, kết hợp cùng người dân hoàn thiện sản phẩm du lịch, trở thành điểm du lịch nổi bật. Đồng thời, kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để cung cấp thông tin, hỗ trợ các đơn vị lữ hành khi xây dựng sản phẩm tour về Phú Thọ.
 

Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng VQG Xuân Sơn
 
Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Trung tâm thông tin và hỗ trợ du khách Vườn quốc gia Xuân Sơn cần đẩy mạnh công tác kết nối, hợp tác, huy động nguồn lực sẵn có của người dân địa phương tham gia vào phục vụ du khách và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ tại chỗ. Đồng thời, đảm bảo giữ gìn cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch đẹp, nhằm thu hút các nhà đầu tư về Xuân Sơn.
 
Chia sẻ về sự kiện này, đại diện hộ dân kinh doanh homestay, ông Hà Đức Minh cho rằng, Trung tâm thông tin và Hỗ trợ khách du lịch VQG Xuân Sơn được thành lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng Xuân Sơn những năm về sau, đây sẽ là cầu nối để chính quyền, người dân và du khách kết nối, tương tác để cùng đưa du lịch Xuân Sơn trở thành điểm đến an toàn trong hành trình về với Đất Tổ nguồn cội.
 

HHDL tỉnh Phú Thọ và đại diện các Doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân địa phương
 
Tại hội nghị, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác Phát triển điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng Vườn quốc gia Xuân Sơn với CLB Liên minh Tour Việt, CLB Du lịch cộng đồng VCTC và Hội Lữ hành Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và ký cam kết hưởng ứng tham gia Chương trình kích cầu du lịch của các hộ dân kinh doanh du lịch cộng đồng Vườn quốc gia Xuân Sơn, với mong muốn du lịch Xuân Sơn sớm trở thành điểm đến du lịch có tên trên bản đồ Du lịch Việt Nam và là điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế.
 
Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch VQG Xuân Sơn đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch cộng đồng Xuân Sơn, mang đến sự thay đổi trong đời sống cộng đồng cư dân tại đây đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
 
Nhân sự kiện này, Sở VHTTDL Phú Thọ phối hợp cùng Viettel Phú Thọ, Trường ĐH Hùng Vương, HHDL tỉnh Phú Thọ tổ chức phát động tháng thanh niên năm 2021 với chủ đề: “Chung tay xây dựng môi trường du lịch xanh”, nhằm thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
 
 
 
Kim Thanh – Bùi Thuận
Nguồn: Tạp chí Du lịch

Cùng chuyên mục