Hoạt động của ngành

Quảng Nam dành hơn 20 tỷ đồng tu bổ di tích Chùa Cầu

Cập nhật: 29/12/2022 09:16:28
Số lần đọc: 444
Ngày 28/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức lễ khởi công Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu, với vốn đầu tư của dự án hơn 20 tỷ đồng.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án.

Dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam và lãnh đạo địa phương.

Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, với đầu tư của dự án 20,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thời gian thi công 360 ngày.

Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu gồm các hạng mục: Gia cố hệ nền, móng, mố, trụ cầu; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ, hệ mái; cải tạo hệ thống điện, chống mối công trình. Ngoài ra sẽ tiến hành số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ lưu trữ và công tác tu bổ, tổ chức hội thảo, tọa đàm, lập hồ sơ khoa học, tôn tạo cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Chùa Cầu (còn gọi là cầu Nhật Bản, Lai Viễn Kiều) là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà còn hiếm thấy trên thế giới, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XV, đến nay, đã trải qua khoảng 400 năm.

Lãnh đạo thành phố Hội an cho biết, Chùa Cầu đã qua 7 lần sửa chữa, nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chịu tác động của nhiều yếu tố về thời gian, môi trường tự nhiên và con người nên di tích ngày càng xuống cấp nghiêm trọng…

Quốc Việt

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 28/12/2022

Cùng chuyên mục