Hoạt động của ngành

Quảng Trị: Khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển, đảo

Cập nhật: 24/03/2021 13:58:03
Số lần đọc: 530
Chiều ngày 22/3/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021 tại các bãi biển trên địa bàn huyện Gio Linh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khảo sát vị trí tổ chức lễ hội khai trương mùa du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Trị năm 2021 - Ảnh: L.T

Với mục tiêu kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch biển Quảng Trị đến với du khách gần xa, lễ hội khai trương mùa du lịch biển, đảo Quảng Trị 2021 dự kiến sẽ được tổ chức từ 30/4 - 5/5/2021 tại Khu du lịch dịch vụ Cửa Việt và bãi biển Gio Hải. Lễ hội có nhiều hoạt động tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển gọi”, hội nghị hợp tác phát triển du lịch, chương trình Famtrip giới thiệu các khu, điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử của tỉnh,các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, hội chợ văn hóa ẩm thực, lễ hội bia, cuộc thi Đại sứ du lịch Quảng Trị 2021, hội thi đầu bếp giỏi tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, giải bóng chuyền bãi biển, hội đu và các hoạt động văn hóa đường phố khác.

Theo dự kiến, hầu hết các hoạt động lễ hội diễn ra ở trung tâm bãi biển Cửa Việt bắt đầu từ cổng chào khu vực Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, riêng lễ hội bia được tổ chức ở khu dịch vụ bãi biển Gio Hải. Qua khảo sát trực tiếp vị trí các điểm dự kiến tổ chức các hoạt động và ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, các hoạt động trong lễ khai trương mùa du lịch biển, đảo năm nay là điểm nhấn cho hai sự kiện xuyên suốt của tỉnh là Lễ hội “Thống nhất non sông” và mùa du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Trị; chủ thể của lễ hội là quần chúng nhân dân, chính vì thế quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi cho du khách trong, ngoài tỉnh nắm bắt hoạt động này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về lễ hội.

Đồng thời, lên kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động và lập sơ đồ phối trí các địa điểm diễn ra lễ hội gửi các sở, ngành liên quan thực hiện. Về hạ tầng cơ sở, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp huyện Gio Linh khẩn trương sửa chữa, hoàn thành địa điểm bãi đỗ xe, vỉa hè, hệ thống đèn chiếu sáng cũng như công tác vệ sinh môi trường từ khu vực bãi biển Cửa Việt đến bãi biển Gio Hải để đảm bảo không gian tổ chức các hoạt động trong suốt chương trình lễ hội. Sở Giao thông vận tải phối hợp lực lượng công an cắm biển giao thông phân luồng cụ thể cho từng loại xe…

Đây là hoạt động trọng tâm để quảng bá, thu hút đầu tư du lịch biển, vì thế các đơn vị cần phối hợp khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát đảm bảo đúng kế hoạch để lễ hội tạo được dấu ấn trong lòng du khách, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Quảng Trị.

Lâm Thanh

Nguồn: Báo Quảng Trị

Cùng chuyên mục