Tin tức - Sự kiện

Khánh thành di tích lầu Tứ Phương Vô Sự (Thừa Thiên - Huế)

Cập nhật: 07/10/2010 09:10:47
Số lần đọc: 1845
Sáng 6/10, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ khánh thành di tích lầu Tứ Phương Vô Sự, thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế, đồng thời gắn biển chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Công trình hoàn thành sau 22 tháng trùng tu xây dựng, do Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thi công, với tổng mức đầu tư hơn 9,3 tỷ đồng.

Lầu Tứ Phương Vô Sự được xây dựng vào năm 1923, dưới thời vua Khải Định. Công trình nằm trên Bắc khuyết đài – Đại nội Huế, gồm hai tầng với những đường nét kiến trúc hài hòa, giao thoa giữa phong cách Âu – Á, nơi học tập hàng ngày của các hoàng tử và công chúa giai đoạn cuối của triều Nguyễn. Trải qua thời gian, chịu sự tác động khắc nghiệt của thời tiết, chiến tranh tàn phá, công trình kiến trúc lầu Tứ Phương Vô Sự bị hư hỏng nặng nề và xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án tập trung vào công việc bảo tồn, tu bổ và phục hồi với các hạng mục, như: tu bổ tường thành Bắc khuyết đài; tu bổ phục hồi hệ thống lan can; phục hồi Lầu Tứ phương Vô sự; tôn tạo sân vườn, không gian cảnh quan môi trường đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình trùng tu, Phân viện Khoa học Xây dựng miền Trung đã sử dụng kỹ thuật kích nâng, kích đẩy một số bức tường Bắc khuyết đài bị đẩy ra xa vào nguyên trạng vị trí ban đầu, điều này đã giúp công trình giữ nguyên được những giá trị vốn có của nó. Dự án bảo tồn tu bổ di tích lầu Tứ Phương Vô Sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm góp phần bảo tồn, từng bước làm sống lại một cách hoàn chỉnh hệ thống các giá trị di tích kiến trúc Hoàng thành Huế, đồng thời tạo thêm điểm hấp dẫn phục vụ cho du khách tham quan và nghiên cứu giá trị di sản Huế.

Cũng dịp này, tại lầu Tứ Phương Vô Sự, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức triển lãm “Hình ảnh Hà Nội xưa”, với nhiều bức ảnh phố phường Hà Nội ngày xưa. Và trưng bày “Dấu ấn lịch sử qua cổ vật” thông qua hàng trăm cổ vật thời Lý, Trần, Lê và Nguyễn (từ thế kỷ XII đến XIX) của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT