Nhìn ra thế giới

Khám phá lâu đài cổ ở Đan Mạch

Cập nhật: 01/11/2010 10:25:18
Số lần đọc: 3262
Khách du lịch tới đất nước Đan Mạch hầu hết đều được khuyên đến thăm lâu đài cổ Egeskov (Rừng sồi). Nằm ở miền Nam đảo Funen, Egeskov được xem là một trong những lâu đài được bảo quản tốt nhất châu Âu. Nó mang đầy đủ những đặc trưng của kiến trúc thời phục hưng ở Đan Mạch.

Để đến được Egeskov, du khách có thể chọn đi xe bus hoặc thuê ô tô với giá khoảng 700 knoner (khoảng 2,5 triệu đồng)/ngày đối với 100km. Mất khoảng 30 phút đi xe từ TP Odense (lớn thứ ba Đan Mạch) tới Egeskov. Cần ít nhất bốn giờ để tham quan toàn bộ khuôn viên rộng 1131 ha của lâu đài.

Vào thế kỷ 16, ông Frands Brockenhuss, đã đốn hạ cả một rừng sồi để xây dựng nên toà lâu đài. Thời bấy giờ, do tình hình an ninh, chính trị bất ổn, các cuộc nội chiến xảy ra liên miên, ông Brockenuss cũng như hầu hết các quý tộc Đan Mạch khác xây lâu đài của mình vừa để làm chỗ ở vừa để làm nơi phòng thủ. Bao quanh lâu đài là một hồ nước nhỏ sâu 5m. Lâu đài gồm 66 phòng, trong đó 6 phòng ngủ, 171 cửa ra vào, 200 cửa sổ.

Từ khi hoàn thành vào năm 1554, lâu đài Egeskov đã qua tay 25 chủ nhân. Hiện lâu đài thuộc sở hữu của ông Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Kiến trúc của lâu đài cũng như các hiện vật trưng bày tại đây đều do các chủ nhân trước đây xây cất, thu thập và được giữ nguyên vẹn từ hàng trăm năm trước.

Nổi tiếng nhất ở lâu đài Egeskov là Titania Palace, cung điện mô hình do Nevile Wilkinson xây dựng. Ông đã mất 15 năm, thu thập 3000 chi tiết từ khắp nơi trên thế giới để hoàn thành cung điện búp bê tinh xảo vào loại lớn nhất thế giới này làm quà tặng con gái.

Những tiêu bản động vật quý hiếm không chỉ được trưng bày trong phòng săn bắn mà còn được treo dọc hành lang trong lâu đài. Hệ thống sưởi và hút ẩm được khéo léo "nguỵ trang" để không phá vỡ cảnh quan của lâu đài.

Khu vườn đẹp nhất Đan Mạch, do Niels Krag the Younger thiết kế, lấy cảm hứng từ các khu vườn của nhiều lâu đài châu Âu nổi tiếng khác, hoàn thành vào năm 1740 cũng nằm trong lâu đài này. Một hàng rào cây 270 năm tuổi, cao 8m bao quanh khu vườn và phân tách nó thành các khu vực riêng biệt, trồng khoảng 1500 giống cây. Cần tới hàng chục người làm vườn để cắt tỉa hàng rào này hai lần mỗi năm.

Một hệ thống cầu treo lơ lửng ở độ cao gần 20m, giúp du khách có những trải nghiệm độc đáo và thú vị. Họ có thể đi dạo trên các ngọn cây, lắng nghe chim hót và ngắm nhìn toàn cảnh khuôn viên lâu đài. Bốn mê cung chung quanh lâu đài cũng là những điểm tham quan thú vị.

Nguồn: webiste Nam Định

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT