Hàng vạn lượt du khách trẩy Hội Lim
Hội Lim, tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh), là một hoạt động truyền thống có quy mô vùng miền.
Lễ hội vùng Lim được tổ chức trong 2 ngày 14-15/02 (tức ngày 12,13 tháng Giêng năm Tân Mão) tại 3 xã: Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim; trong đó, trung tâm lễ hội là đồi Lim.
Phần lễ của Hội Lim năm nay sẽ không có đoàn rước lớn - vốn được coi là nghi lễ chính của Hội Lim. Từ nay, hội Lim sẽ theo truyền thống xưa: ba năm rước hai lần. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân trong vùng Lim.
Năm nay, các làng quan họ Đình Cả, Duệ Khánh, Lộ Bao, Lũng Giang vẫn tự tổ chức lễ rước tại làng nhưng không hội tụ thành một đoàn rước lớn lên đồi Lim như các năm trước.
Đặc biệt, để tái hiện không gian Hội Lim xưa, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để xây dựng 2 lán Quan họ. Các lán trại Quan họ chỉ hát mộc, không sử dụng tăng âm loa máy theo nét truyền thống xưa.
Hai lán quan họ dựng cố định với kinh phí gần 3 tỷ đồng vừa được khánh thành cùng 4 lán quan họ dựng bằng khung giả mái ngói mang dáng dấp hiện đại và sân khấu được dựng lên quanh khu đồi Lim phục vụ các du khách yêu dân ca quan họ. Các trò chơi truyền thống vẫn được diễn ra như mọi năm với những trò như đu tiên, vật truyền thống, chọi gà, đập niêu, bịt mắt bắt dê, thi sinh vật cảnh...
Cũng nằm trong chương trình phần hội, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng Giêng (10-16/2/2011) tổ chức hội chợ Lim – Trung tâm giao thương quốc tế tại thị trấn Lim.
Hội Lim năm nay, Ban tổ chức duy trì việc hát Quan họ tại các gia đình nghệ nhân ở Lũng Giang, Lũng Sơn và Duệ Đông; hát Quan họ tại cửa đình, cửa chùa; hát Quan họ dưới thuyền; hát Quan họ tại đồi Lim (sân khấu lễ hội và 7 lán Quan họ).