Dân ca, hò, ví dặm Nghệ An cần được bảo tồn và phát huy
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung như: tên gọi của dân ca, phương pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của dân ca hò, ví, dặm xứ Nghệ…
Theo các nhà nghiên cứu văn hoá dân gian, việc gọi tên dân ca cần thống nhất, nên gọi là “dân ca xứ Nghệ” hay “dân ca Nghệ - Tĩnh”, gọi “dân ca hò, ví, dặm” hay “dân ca, ví dặm và hò xứ Nghệ”. Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ những giá trị tốt đẹp của dân ca ví, dặm và hò xứ Nghệ trong cuộc sống và sinh hoạt của người dân địa phương.
Một vấn đề lớn mà hội thảo quan tâm là thực trạng bảo tồn và phát huy dân ca hò, ví dặm xứ Nghệ trong thời gian qua và thống nhất việc đưa dân ca vào trường học là một hình thức bảo tồn và phát huy di sản hò ví dặm xứ Nghệ. Đồng thời, đưa ra những chương trình hành động, các giải pháp định hướng bảo tồn, phát huy, trong đó tập trung vào các vấn đề như: phát triển các đội văn nghệ quần chúng; điểu tra sưu tầm, khai thác phát triển dân ca ví dặm; phục hồi các không gian diễn xướng; nuôi dưỡng nghệ nhân; đào tạo đội ngũ nghiên cứu; quy hoạch dân ca hò ví dặm gắn với di tích lịch sử văn hoá lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực… để trong tương lai không xa đưa dân ca, hò, ví, dặm xứ Nghệ phục vụ du khách trong và ngoài nước.