Công chúng yêu bộ môn nhiếp ảnh sẽ có dịp được chiêm ngưỡng một bộ ảnh đẹp, phong phú, chân thực về các Di sản Thế giới của Việt Nam thông qua Triển lãm ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc chiều ngày (10/10) tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khẳng định, các tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm hôm nay được chắt lọc từ Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam” là một bộ ảnh đẹp, chân thực về các Di sản Thế giới - niềm tự hào của Việt Nam sẽ góp phần quảng bá hữu hiệu về Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Thông qua Triển lãm, một lần nữa các Di sản thế giới của Việt Nam lại được tôn vinh.
Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng cho rằng, Cuộc thi đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là tạo ra được một hoạt động văn hoá, nghệ thuật có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945-02/9/2011) và 57 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2011).
Cũng tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã trao giải Nhất cho tác giả Trần Việt Văn (Hà Nội) với tác phẩm “Báu vật nhân văn sống”.
Trước đó, tại buổi Họp báo giới thiệu về Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam” tại Hà Nội diễn ra chiều cùng ngày, đồng chí Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết: các tác phẩm được chọn triển lãm là những bức ảnh xuất sắc về các Di sản Thế giới của Việt Nam. Trước khi được tổ chức tại Hà Nội, các tác phẩm này đã được trưng bày, giới thiệu tới công chúng tại Trung tâm Quản lý Di sản - Bảo tàng Mỹ thuật TP. Đà Nẵng (từ 30/8 - 06/9/2011).
Cũng theo đồng chí Vi Kiến Thành, do cuộc thi được phát động sớm, trước khi Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nên tại Triển lãm lần này không có tác phẩm nào về Di sản này. Đây cũng là một điều đáng tiếc.
Triển lãm ảnh nghệ thuật “Các Di sản Thế giới của Việt Nam” sẽ diễn ra từ 10/10 đến 17/10/2011 tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội).
12 Di sản Thế giới của Việt Nam đã được UNESCO công nhận gồm: Quần thể di tích cố đô Huế; Vịnh Hạ Long; Khu di tích tháp Chăm Mỹ Sơn; Khu phố cổ Hội An; Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên: Âm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc (triều Nguyễn); Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hát Ca trù; Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; Thành nhà Hồ.