Hội thảo “Khán giả với sân khấu Hà Nội”
Tại Hội thảo, nhiều vấn đề đã được các nhà nghiên cứu đưa ra như: tác phẩm sân khấu chưa đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người xem vì chưa tiếp cận được với đời sống hiện đại; sân khấu thiếu vắng những ngôi sao; khâu dàn dựng từ kịch bản đến vở diễn còn nhiều bất cập; phê bình sân khấu và công tác khán giả không hiệu quả… Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, sân khấu phải chủ động đi tìm khán giả do đó càng cần chú trọng đến vấn đề quảng bá tác phẩm.
Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng việc nuôi nguồn khán giả cũng đang là vấn đề cấp thiết hiện nay.
Các tham luận như “Sân khấu thủ đô với khán giả”; “Tìm lại sở thích xem sân khấu của người Hà Nội”; “Sân khấu Hà Nội cần đầu tư gì?”; “Khán giả trẻ em với sân khấu Hà Nội”… đã phần nào đưa ra một góc nhìn về hiện trạng sân khấu Hà Nội hiện nay.
Phát biểu tại Hội thảo, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam cho rằng, nếu chúng ta không có đầu từ cho khán giả trẻ ngày hôm nay, nếu chúng ta không quảng bá trên ti vi, không quảng bá trực quan trên đường phố và đặc biệt là những hình thức quảng bá như đi biểu diễn cho sinh viên, thanh niên các vùng miền, đầu tư cho sân khấu học đường mà chúng tôi gọi là “nuôi” khán giả, thì đến một lúc nào đó khán giả trẻ của chúng ta sẽ không hiểu nghệ thuật sân khấu của chúng ta là gì./.