Triển lãm “Thiết kế mẫu và sản phẩm mây, tre 2011”
Sau 8 tháng phát động triển lãm, từ ngày 28/4/2011, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm, bộ sản phẩm của 141 tác giả gửi đến tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 110 tác phẩm, bộ sản phẩm của 62 tác giả để trưng bày tại triển lãm và trao giải cho 29 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc.
Các tác phẩm được giải thưởng được chấm theo 3 nội dung: Giải thưởng về thiết kế sáng tạo; Giải thưởng về tác phẩm, sản phẩm mang tính sáng tạo cao và Giải thưởng cho tác phẩm, sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Ban Tổ chức đã chú ý đến giải thưởng thiết kế nhằm tạo ra xu hướng sản xuất các sản phẩm có tính độc đáo, riêng biệt của mây, tre đan Việt Nam.
Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao thưởng cho 29 tác phẩm trong đó có 3 giải nhất: “Bộ đèn sàn hương Việt” (tác giả Nguyễn Văn Bình, Hà Nội); “Lồng chim cảnh-đĩa để bàn-hộp để bàn” (Đoàn Minh Cảnh, Thừa Thiên-Huế); “Bốn bản thiết kế nhà tre” (Võ Trọng Nghĩa-Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra còn 6 giải nhì; 9 giải ba; 11 giải khuyến khích.
Triển lãm “Thiết kế mẫu và sản phẩm mây, tre 2011” là hoạt động nhằm tôn vinh nghệ thuật mây tre đan Việt Nam, giới thiệu những tìm tòi, sáng tạo mới trong kiểu đáng mẫu mã chất liệu của mây tre. Triển lãm “Thiết kế mẫu và sản phẩm mây, tre 2011” kéo dài đến hết ngày 2/1/2012.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng chọn lựa 200 sản phẩm mây tre độc đáo trong bộ sưu tập của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam về trưng bày tại triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng về kỹ thuật mây tre đan Việt Nam của các dân tộc trên đất nước ta./.