Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội truyền thống ở Cố đô Hoa Lư 2012
Trong 11 năm ở ngôi vị Hoàng đế của một nước độc lập tại kinh đô Hoa Lư, vua Đinh Tiên Hoàng đã cho xây dựng cung điện, đặt triều nghi, đắp thành, đào hào, dựa vào địa hình núi, sông hùng vĩ để xây dựng kinh đô. Vua Đinh Tiên Hoàng đã lập nên một triều đình có thiết chế vững vàng, sắp đặt lại chính quyền từ trung ương đến địa phương, xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh, chú trọng khai khẩn đất đai, phát triển kinh tế và văn hóa nghệ thuật.
Ngay từ sáng sớm, lễ rước nước từ sông Hoàng Long về đền vua Đinh và màn trống hội Hoa Lư đặc sắc đã thu hút hàng nghìn du khách, bà con xa gần về dự hội, cùng tham gia nghi thức tế lễ cổ truyền khắc ghi công đức của các vị tiền nhân, cầu cho quốc thái dân an, hạnh phúc cho mọi người.
Phần lễ kết thúc với màn thả 1.044 quả bóng bay biểu trưng cho dấu ấn lịch sử 1044 năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình.
Ngay sau đó, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động như múa rối nước, chiếu phim, thi đấu vật dân tộc, đánh cờ người, kéo co, triển lãm thư pháp, biểu diễn hát dân ca, hát chèo, hát xẩm, trưng bày câu đối, thi mâm ngũ quả tiến Vua, hội trại… tạo nên nét văn hóa đặc trưng và không khí tưng bừng tại vùng đất Hoa Lư lịch sử./.