Tin tức - Sự kiện

Thừa Thiên – Huế phát triển nhiều sản phẩm du lịch độc đáo năm Du lịch Quốc gia 2012

Cập nhật: 02/07/2012 09:12:37
Số lần đọc: 2789
Nhân Năm Du lịch Quốc gia 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên – Huế đã xây dựng nhiều đề án, định hướng phát triển một số sản phẩm du lịch đặc thù của đất Thần Kinh.

Một trong những dự án đang được Sở VH,TT&DL Thừa Thiên – Huế phối hợp với tổ chức JICA (Nhật Bản) xây dựng là phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn. Mục tiêu dự án đặt ra là xây dựng cơ chế quản lý phù hợp như thành lập ban quản lý khu du lịch, hình thành các nhóm du lịch cộng đồng do người dân tổ chức, quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch hiện có tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn dưới hình thức hộ dân làm dịch vụ nhà hàng, homestay, hướng dẫn viên du lịch, các tour tham quan làng nghề, trải nghiệm nông nghiệp, biểu diễn văn nghệ dân gian...

 

Ngoài dự án phát triển du lịch cộng đồng tại Thanh Toàn, một hứa hẹn đem đến nhiều mới lạ cho du lịch Huế là đề án xây dựng sản phẩm du lịch gắn với mưa, đã được Sở VH,TT&DL xây dựng khá công phu. Những người xây dựng đề án đã đề xuất nhiều ý tưởng nhằm tạo ra các tour tham quan du lịch phù hợp, gắn với thưởng thức cảnh quan Huế vào những ngày mưa với các hoạt động du ngoạn ngoài trời, dạo chơi dưới mưa bằng các phương tiện xe đạp, xích lô, thuyền rồng…

 

Với loại hình xích lô, có thể xây dựng các tour tham quan di tích, danh thắng gắn với Đại Nội - Hồ Tịnh Tâm - Nhà rường Tịnh Tâm Kim Cổ - Nhà vườn Ý Thảo - Bảo tàng lịch sử - cách mạng - Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình hay dạo mưa trên tuyến Đinh Tiên Hoàng - Đoàn Thị Điểm - đường 23 tháng 8 với điểm nhấn ngắm mưa tại lầu Tứ Phương Vô Sự.

 

Với loại hình du lịch thuyền rồng, có thể hình thành tour du thuyền ngắm mưa Huế dọc sông Hương, lên Cồn Dã Viên, đến Chùa Thiên Mụ, xuôi về Cồn Hến. Cũng có thể kết hợp du thuyền - ô tô tham quan đầm phá Tam Giang - Cầu ngói Thanh Toàn - Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã hoặc trải nghiệm các làng nghề truyền thống như hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, chạm khắc Mỹ Xuyên,…

 

Đề án đồng thời đưa ra một số ý tưởng xây dựng các sản phẩm du lịch trong mưa như khôi phục lại các nhà rường cổ ở Huế. Sắp đặt các khu nhà rường tại hai bờ sông Hương, dọc đường Lê Duẩn nhằm tạo thêm các không gian ngắm mưa. Thiết kế các tuyến du lịch đi dạo dưới mưa, công viên mưa dọc bờ sông Hương, các tuyến đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - Công viên Thượng Bạc kết hợp với không gian nghệ thuật sắp đặt, triển lãm tranh với chủ đề mưa, tổ chức các gian hàng lưu niệm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đầu tư xây dựng điểm trú mưa, ngắm mưa và nghe mưa ven bờ sông Hương với thiết kế mới lạ. Với hạ tầng này, du khách có thể tự do tham quan, dạo chơi dưới mưa Huế tại các con đường đi bộ với không gian nghệ thuật sắp đặt, mua sắm, tham quan các cuộc triển lãm về chủ đề mưa Huế, thưởng trà, khám phá ẩm thực...

 

Ngoài những dịch vụ hiện có, Sở VH,TT&DL Thừa Thiên – Huế đã xây dựng đề án phát triển sản phẩm du lịch gắn với đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Đến nay Sở đã phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng được 8 tour du lịch đưa vào khai thác; hình thành một số mô hình du lịch cộng đồng tại Phước Tích (Phong Hòa), Ngư Mỹ Thạnh (Quảng Lợi - Phú Vang), Hà Úc (Vinh Thanh - Phú Vang)...

 

Ngành du lịch Thừa Thiên – Huế đã đề xuất phát hành tờ gấp “Du lịch đầm phá Tam Giang - Cầu Hai” bằng 2 thứ tiếng Anh - Việt với số lượng 2000 tờ, cung cấp cho các đơn vị quảng bá du lịch. Các lễ hội gắn với tiềm năng biển, đầm phá như Thuận An biển gọi, Sóng nước Tam Giang, Lăng Cô huyền thoại biển được tổ chức đã góp phần quảng bá du lịch, thu hút du khách đến Huế trong năm Du lịch Quốc gia 2012./.

Nguồn: LangvietOnline

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT