Xây dựng du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk

Tại hai buôn Tul A và Tul B (xã Ea Wer), buôn trưởng Ma Kem cho biết, hai buôn hiện có 500 hộ người Ê Đê và Lào sinh sống, nhiều hộ vẫn lưu giữ được nhà sàn dài truyền thống, các loại chiêng, chóe... Trong khi đó, người dân buôn Ko Dung (xã Ea Nôul) vẫn còn giữ được bến nước từ xa xưa. Cạnh bến nước là rừng cổ thụ nguyên sinh. Với tập tục từ xưa, dân làng phạt vạ rất nặng những hành động phá hoại bến nước và rừng thiêng của buôn làng. Hiện, buôn có khoảng 145 hộ người Ê Đê sinh sống. Cách buôn Ko Dung chừng 3 km, trang trại du lịch vườn cảnh Trohbư do anh Đỗ Tuấn Hưng quản lý cũng là một điểm dừng chân lý thú. Ở đây có những ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa các con đường uốn lượn, với phong phú cây cỏ và hoa lan rừng...
Theo Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, trên cơ sở chuyến khảo sát này, Hiệp hội cùng với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn định hình sản phẩm, sớm đưa loại hình du lịch cộng đồng đầy mới mẻ tại Đắk Lắk đi vào hoạt động./.