Hội thảo “Khai thác, phát huy các giá trị di sản dân ca quan họ tỉnh Bắc Giang”
Dự hội thảo có đại diện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn học, Cục Di sản Văn hóa, Sở VHTT&DL các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, cùng các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa Trung ương và địa phương. Trải qua bao thời gian, hát quan họ vẫn giữ được những tinh hoa đặc trưng của mình. Đến nay, Bắc Giang vẫn còn lưu giữ được hơn 200 làn điệu quan họ và thường được các liền anh, liền chị hát trong những dịp hội làng. Cùng với đó, Bắc Giang có 5 làng quan họ cổ được UNESCO công nhận và hàng chục làng quan họ mới được thành lập đã và đang góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản dân ca quan họ, trở thành một trong những kho tàng quý báu của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói riêng và của toàn nhân loại nói chung.
Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn di sản dân ca quan họ. Nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu, sưu tầm các bài quan họ cổ trong cộng đồng các làng quan họ cổ trên địa bàn huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc giang nói chung; mở các câu lạc bộ, các lớp truyền dạy hát quan họ cho thế hệ trẻ, các hội thi hát quan họ…
Tuy nhiên, theo ông Ngô Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Bắc Giang thì việc bảo tồn phát huy các giá trị di sản quan họ ở Bắc Giang mới chỉ tập trung nhiều ở vấn đề tìm hiểu lời ca, giọng đối. Bởi lẽ, các nghệ nhân, người cao tuổi hát quan họ đã mai một theo thời gian. Lớp trẻ tiếp xúc với văn hóa quan họ chưa nhiều nên việc khai thác, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa quan họ và sinh hoạt văn hóa quan họ ở làng vẫn là việc rất cần được quan tâm để đảm bảo đúng định hướng./.













