Tưng bừng Lễ hội Nàng Han, Lai Châu
Lễ hội gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, các thầy tế thực hiện cúng thần thổ địa (tại gốc cây đa trong khuân viên của Đền) sau đó dâng hương tại Đền thờ Nàng Han. Chủ tế đọc lời khấn cầu mong Nàng Han phù hộ cho quê hương luôn bình yên, không có bệnh tật, nhân dân khỏe mạnh, mưa nắng thuận hòa để bà con trồng trọt, chăn nuôi thuận lợi, mùa màng bội thu… Vật phẩm dâng lên Nàng Han là: lợn, gà, xôi, hoa, quả… những sản vật ngon do chính bà con trong bản làm ra.
Phần hội, bà con trong xã được tham gia giao hữu cầu lông, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: múa khăn, múa quạt…
Được biết, Lễ hội Nàng Han được tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của một nữ tướng tài ba có tên là Nàng Han đã anh dũng đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc. Tương truyền, Nàng Han xuất thân trong một gia đình người Thái nghèo ở Mường So. Khi giặc phương bắc tới xâm lược, nàng đã cải trang thành nam giới đứng lên kêu gọi các thanh niên đồng lòng, góp sức đánh bại quân xâm lược. Khi dẫn đoàn quân thắng trận trở về, nàng cởi xiêm y, tắm gội ở mó nước Tây An (xã Mường So) và bị kẻ xấu bắn tên độc. Từ đó, bà con lập miếu thờ và hàng năm vào ngày 15/2 âm lịch tổ chức Lễ hội ngay ở mó nước nàng tắm để tưởng nhớ công ơn của nàng.
Ông Đồng Văn Khương – Bí thư Đảng ủy xã Mường So cho biết: “Mặc dù năm nay Đền thờ Nàng Han đang trong giai đoạn xây dựng nhưng Lễ hội Nàng Han vẫn thu hút rất đông bà con đến tham gia, cổ vũ. Dự kiến vào cuối tháng 5/2013 sau khi Đền hoàn thành đưa vào sử dụng xã sẽ tổ chức Lễ hội thường xuyên hàng năm vào đúng ngày 15/2, với quy mô lớn hơn, hứa hẹn mang lại nhiều điều hấp dẫn cho du khách trong và ngoài huyện”./.