“Khám phá” chợ vùng cao bằng… xe điện
Theo đó, 08 cộng đồng dân tộc thuộc 06 tỉnh: Hà Giang (dân tộc Mông, dân tộc Dao); Sơn La (dân tộc Thái); Lạng Sơn (dân tộc Nùng); Bắc Giang (dân tộc Sán Chay, Sán Dìu); Hòa Bình (dân tộc Mường); Bắc Kạn (dân tộc Tày) sẽ tự giới thiệu, tự thể hiện về phong tục, tập quán, nghi thức, lễ hội của dân tộc mình thông qua các hoạt động chợ vùng cao tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5.
Bên cạnh đó, nhiều sản vật độc đáo của địa phương cũng sẽ được bà con giới thiệu với du khách tại chợ vùng cao. Du khách cũng có thể hoà mình vào các hoạt động tại chợ như: tham gia và các trò chơi dân gian, trải nghiệm kỹ thuật sản xuất một số loại hàng hoá hoặc món ăn dân tộc...
Theo bà Toán Thị Hương, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động chợ vùng cao lần này sẽ được tổ chức quy củ hơn, đa dạng hơn nhằm tạo sự hấp dẫn đối với du khách trong dịp nghỉ lễ.
Đặc biệt, du khách sẽ có dịp trải nghiệm không gian văn hoá của cộng đồng 54 dân tộc anh em trong Ngôi nhà chung bằng xe điện với nhiều tuyến tham quan khác nhau và chợ vùng cao hứa hẹn sẽ là một điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách. Đây cũng là một bước xây dựng các sản phẩm du lịch văn hoá tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để đón du khách, từ đó góp phần xây dựng thương hiệu Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động, sự kiện, bà Toán Thị Hương nhấn mạnh./.