Tây Ninh: Doanh thu từ du lịch tăng 5,1% trong 6 tháng đầu năm
Tòa thánh Tây Ninh – địa chỉ thu hút khách tham quan quốc tế.
Những năm gần đây, du lịch Tây Ninh đã có sự phát triển rõ rệt, tốc độ tăng trưởng khách du lịch khá nhanh và tương đối ổn định về thị trường. Tốc độ tăng trưởng bình quân về thu nhập từ du lịch là 21,93%/năm, đối với khách du lịch có lưu trú là 23,17%/năm, khách du lịch tham quan 6,7%/năm. Đồng thời, khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn cũng tăng trung bình hàng năm đạt 34,34%/năm. Riêng đối với Khu di tích lịch sử văn hoá núi Bà Đen, chỉ tính riêng những ngày Hội xuân núi Bà Đen năm 2013, khách tham quan đạt mức trên 1,4 triệu người, tăng 112% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch núi Bà Đen trong đợt này đạt tới trên 28 tỷ đồng.
Ngoài lợi thế có đường biên giới chung với Campuchia dài 240 km với 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh còn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Toà thánh Cao Đài, Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam… Ngoài ra còn có các lễ hội lớn như Hội xuân núi Bà Đen, Lễ vía Bà Đen, Hội yến Diêu Trì cung, Lễ vía Đức Chí Tôn và nhiều món ăn đặc sản nổi tiếng như bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, mắm chua, ốc núi… Đây là cơ hội để Tây Ninh khai thác hiệu quả ngành du lịch một cách chuyên nghiệp, nhằm khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh khu vực.
Hiện, ngành du lịch Tây Ninh xác định chọn du lịch văn hoá tâm linh làm sản phẩm chủ lực, đồng thời là động lực chính để thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Song song với đó, ngành du lịch Tây Ninh cũng tập trung phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu bảo đảm chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh trong khu vực./.