Hoạt động của ngành

Du lịch Lào Cai: Ðẩy mạnh hợp tác quốc tế

Cập nhật: 22/08/2013 09:22:40
Số lần đọc: 2306
Những năm qua, để thúc đẩy du lịch phát triển, cùng với việc phát huy nội lực sẵn có, tỉnh đã tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, địa phương nước ngoài.

Với quan hệ láng giềng hữu nghị, tỉnh Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc) là hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tập quán văn hóa. Những năm qua, ngành du lịch của tỉnh đã triển khai nhiều cuộc hội đàm, tọa đàm và ký các biên bản hợp tác với châu Hồng Hà, châu Vân Sơn, thành phố Côn Minh (Trung Quốc)… Qua đó, mở rộng các tour, tuyến, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và tăng cường thu hút đầu tư du lịch. Thông qua hợp tác, hàng loạt các tuyến du lịch cho khách Trung Quốc sang Việt Nam, khách Việt Nam sang Trung Quốc, các tuyến du lịch liên vùng và các tuyến du lịch cộng đồng đã được đưa vào khai thác. Lào Cai đã phối hợp, tổ chức tọa đàm với Cục Du lịch huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) bàn về hợp tác phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập quốc tế; hợp tác với Viện Nghiên cứu thiết kế quy hoạch Du lịch Quế Lâm (Trung Quốc), nghiên cứu và đánh giá du lịch ruộng bậc thang tại xã Tả Van, Tả Phìn (Sa Pa). Phối hợp với các cơ quan hữu quan của huyện Hà Khẩu (Cục Du lịch huyện Hà Khẩu, Lữ hành xã quốc tế Hà Khẩu) tổ chức Hội thảo trao đổi về tình hình đón khách du lịch... Những hợp tác đó đã và đang mang lại lợi ích cho hai bên, xây dựng được cơ sở hợp tác tin cậy.

 

Hợp tác về du lịch cũng là một trong những nội dung quan trọng trong mối quan hệ giữa tỉnh Lào Cai với vùng Aquitaine của Pháp. Vùng Aquitaine đã giúp tỉnh Lào Cai trong việc quy hoạch đô thị mở rộng thị trấn Sa Pa, hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học... Những hợp tác và hỗ trợ đó đã  thu được một số kết quả tốt, được lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương hai nước ghi nhận và đánh giá cao về sản phẩm cũng như tinh thần hợp tác hiệu quả, gắn bó sâu rộng giữa hai địa phương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

 

Ngoài ra, du lịch Lào Cai còn hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế. Từ năm 2001, dưới sự trợ giúp của tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), tại Sa Pa đã phát triển thành công, hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng tại một số xã (Bản Hồ, Tả Phìn, Tả Van...). Đặc biệt, sự tham gia hỗ trợ phát triển du lịch bền vững lồng ghép xóa đói, giảm nghèo trong phát triển du lịch giữa tổ chức SNV với tỉnh Lào Cai đã mang lại một số hiệu quả, đem đến lợi ích to lớn cho người dân địa phương.

 

Trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, từ năm 2007 đến nay, Lào Cai bước đầu đã hội nhập được với khu vực và quốc tế. Công tác tuyên truyền, quảng bá được thực hiện thông qua phát hành các ấn phẩm quảng bá, các biển quảng cáo tấm lớn, phim ảnh và các website du lịch. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa du lịch, các hội thảo, hội nghị, tham gia xúc tiến du lịch tại các hội chợ quốc tế như: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2011; hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 7 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2011; hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2013; hội chợ du lịch quốc tế Côn Minh.

 

Sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, địa phương nước ngoài đã tác động tích cực đến ngành du lịch của tỉnh, đưa ngành du lịch Lào Cai phát triển một cách bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tăng cường sự giao lưu văn hóa giữa tỉnh Lào Cai với bạn bè quốc tế./.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục