Hoạt động của ngành

Du lịch Quảng Ninh - Hải Phòng: Liên kết để phát triển

Cập nhật: 09/09/2013 15:18:45
Số lần đọc: 1889
Định hướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 đã xác định: Hải Phòng - Quảng Ninh là một trong 7 vùng trọng điểm của Du lịch Việt Nam; sự liên kết giữa Hải Phòng và Quảng Ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển du lịch vùng duyên hải Đông Bắc. Trên tinh thần ấy, Quảng Ninh và Hải Phòng đã và đang thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mình...

Trong những năm qua Quảng Ninh và Hải Phòng đã duy trì hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch, đặc biệt là phát triển du lịch biển gắn với hai địa danh nổi tiếng là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Theo đó, hai bên đã tăng cường hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, tuyến du lịch trên Vịnh Hạ Long, Cát Bà, phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, xây dựng đồng bộ và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng du lịch, quản lý tàu du lịch tại các vùng giáp ranh, xúc tiến nhiều chương trình quảng bá hoạt động du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt là tăng cường sự giao lưu, phối hợp với nhau tìm ra những giải pháp nhằm đa dạng hoá sản phẩm du lịch và tạo được ấn tượng trong lòng du khách.

 

Thực tế cho thấy, Quảng Ninh và Hải Phòng có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, khai thác được nhiều loại hình du lịch, nếu thực hiện việc liên kết tốt sẽ bổ trợ cho nhau, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch lôi cuốn và mang lại những kết quả khả quan cho hoạt động du lịch. Hải Phòng có nhiều tài nguyên du lịch thích hợp phát triển các loại sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, văn hoá và thế mạnh về phát triển du lịch đô thị (city tour). Quảng Ninh có nhiều tài nguyên du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch biển đảo. Khu vực tập trung khai thác mạnh nhất ở hai địa phương là Vịnh Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Yên Tử, Cát Bà, Đồ Sơn... Vì thế, sự liên kết du lịch giữa Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ tạo ra vùng du lịch trọng điểm quốc gia để vươn ra thế giới. Sự liên kết giữa hai địa phương tạo điều kiện cho các hãng lữ hành trong nước xây dựng được các tour mới, hình thành các tour du lịch mạo hiểm như đi xe đạp vượt dốc, leo núi, dù lượn, chèo thuyền kayak, đi bộ trekking trong Vườn quốc gia Cát Bà và trên các hòn đảo của Vịnh Bái Tử Long. Đây là những loại hình du lịch thích hợp với địa hình của cả hai địa phương. Nói về sự liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh, thành phố, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh và Hải Phòng có nhiều lợi thế để kết nối các tour du lịch với nhau. Trước hết, Quảng Ninh không chỉ có điều kiện thu hút khách du lịch đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái mà còn có hệ thống cảng biển đa dạng, trực tiếp nối với Hồng Kông, Ma Cao, Hải Nam, Phòng Thành, Bắc Hải (Trung Quốc) và cũng nằm trên tuyến đường biển đi Singapo, Malaysia… nên có nhiều tàu biển du lịch cao cấp đưa khách tham quan đến với Quảng Ninh. Mỗi năm, Quảng Ninh đón hàng trăm tàu biển du lịch quốc tế đến Hạ Long, trong số đó có rất nhiều đoàn khách du lịch nối tour sang tham quan các điểm du lịch tại Hải Phòng. Và ngược lại, cùng với lợi thế về đường bộ, đường sắt, đường biển, Hải Phòng có sân bay Cát Bi là điểm trung chuyển khách trong vùng Duyên hải Bắc bộ và sân bay này cũng là điểm đến của các đoàn khách có nhu cầu tham quan Hải Phòng, Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Hải Phòng và Quảng Ninh nằm trên hành lang kinh tế hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, gồm: Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hiện nay, tuyến đường sắt trên hành lang này vẫn chủ yếu là vận tải hàng hoá, nếu thời gian tới, tuyến đường được nâng cấp thì cả Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ là điểm đến chung, thu hút lượng khách du lịch nói chung và khách du lịch từ Vân Nam (Trung Quốc) vào Việt Nam nói riêng, tham quan du lịch biển thông qua tuyến hành lang kinh tế này.


Một minh chứng cụ thể nữa cho sự kết nối tour, tuyến của hai địa phương Quảng Ninh và Hải Phòng trong thời gian qua không thể không nhắc đến, đó là năm 2009, tuyến phà Tuần Châu (Hạ Long) - Gia Luận (Cát Bà) đi vào hoạt động. Tuyến phà này đã tạo sự gắn kết hơn cho việc phát triển du lịch giữa hai địa phương. Thực tế có những ngày nghỉ lễ, phà Tuần Châu - Gia Luận hoạt động tới hơn 30 chuyến, đưa đón hơn 4.000 lượt khách qua lại. Từ khi tuyến phà này đi vào hoạt động cũng góp phần làm cho du lịch Cát Bà và Hạ Long sôi động hẳn lên...


Phát biểu trong một chương trình Hội nghị liên kết phát triển du lịch biển đảo giữa Quảng Ninh và TP Hải Phòng được tổ chức mới đây, bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã khẳng định Quảng Ninh và Hải Phòng là hai cực tăng trưởng trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây là yếu tố thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có lĩnh vực du lịch. Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch hai địa phương; bảo tồn giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà v.v..


Để thúc đẩy sự phát triển du lịch giữa hai địa phương, Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ có thêm nhiều chương trình thoả thuận hợp tác phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, liên kết phát triển các tour, tuyến, sản phẩm du lịch; cử các đoàn nghệ thuật sang giao lưu tham gia vào các sự kiện lớn; hợp tác đào tạo về nguồn nhân lực du lịch; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch của hai địa phương; giữ gìn môi trường du lịch trong sạch, lành mạnh.../.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục