Tin tức - Sự kiện

Phát triển du lịch làng nghề Bát Tràng - Kim Lan

Cập nhật: 24/09/2008 10:09:45
Số lần đọc: 1542
Để phát triển làng nghề gắn với du lịch, ngày 19/9, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho việc phát triển du lịch làng nghề Bát Tràng - Kim Lan.  

Nằm ở phía tây nam huyện Gia Lâm, vị trí Bát Tràng rất thuận lợi về giao thông, kể cả đường thuỷ và đường bộ. Hiện nay, trên địa bàn xã Bát Tràng có hơn 1.000 lò gốm lớn - nhỏ. Xã Kim Lan có 65% dân số làm nghề gốm.

Ông Phùng Văn Hữu - Trưởng ban quản lý chợ gốm sứ Bát Tràng cho biết: "Trung bình hàng tháng, chợ gốm Bát Tràng đón từ 25 - 30 nghìn lượt khách trong nước, từ 5 - 6 nghìn lượt khách quốc tế. Bát Tràng có nhiều lợi thế về du lịch, nhưng vẫn chưa được khai thác hết".

Theo ông Lê Văn Cảo - Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gốm sứ Bát Tràng: "Hiện công tác du lịch chủ yếu là cắt ngọn, chưa có định hướng cụ thể, chưa có tính chuyên môn cao. Khách du lịch chỉ đến nửa ngày tham quan. Để khai thác du lịch tốt phải tạo chỗ tham quan, nghiên cứu, nghỉ ngơi cho khách du lịch. Cần phải có nhà triển lãm giới thiệu sản phẩm, xây dựng lại ngôi đình là điểm trung tâm văn hoá kết hợp với du lịch các chùa, nhà thờ họ...".
 
Bà Hồng Loan - Trưởng phòng Công nghiệp 3 - Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Sở sẽ sớm trình UBND TP để đề án sớm đi vào hoạt động trong năm 2008. Theo đó, đề án bao gồm xây dựng mô hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ thương mại làng nghề, trung tâm xúc tiến thương mại - khu du lịch vui chơi tại làng nghề Bát Tràng - Kim Lan, điểm du lịch giới thiệu nghề và sản xuất truyền thống và bảo tồn di tích lịch sử làng nghề.

Nguồn: Báo LĐ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT