Phú Yên: Mở cửa địa đạo Gò Thì Thùng đón khách du lịch
Công trình tôn tạo Di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng được thực hiện trong thời gian 75 ngày với kinh phí đầu tư tôn tạo gần 1 tỉ đồng, địa đạo được xây dựng 2 nhà che cửa hầm, 3 nhà che giếng địa đạo, khôi phục 95 đoạn hào địa đạo và lắp đặt 10 bia hướng dẫn, gần 300m đường đi xung quanh, cùng nhiều hạng mục khác phục vụ khách tham quan.
Địa đạo Gò Thì Thùng thuộc thôn Xuân Thành, xã An Xuân, nằm cạnh ranh giới 3 huyện: Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa; cách TP.Tuy Hoà khoảng 45km về phía Bắc.
Được khởi công xây dựng vào ngày 10/5/1964 và hoàn tất vào tháng 8/1965, địa đạo dài 1.948m với các hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Đây là một trong 3 địa đạo lớn ở nước ta, gắn với nhiều chiến công hiển hách, cùng với Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) và Vĩnh Mốc (Quảng Trị)./.