Cao nguyên đá Đồng Văn, một trong ít điểm ở miền Bắc thường đón tuyết rơi mùa đông

Theo
thông tin từ những người già ở CNĐĐV và theo thực tế ghi nhận rất nhiều
năm có tuyết rơi. Với địa hình núi đá, có đường biên giới dài với nước
bạn Trung Quốc, CNĐĐV thường là nơi đón nhận đầu tiên những đợt lạnh từ
phương Bắc tràn về với cường độ mạnh nhất. Cùng với các điều kiện về
gió, không khí, độ ẩm và địa hình đã tạo ra khả năng sinh mưa tuyết ở
khu vực CNĐĐV. Có những năm, lượng tuyết rơi dày, phủ trắng nhiều địa
bàn biên giới. Hoặc trong những thời điểm nhiệt độ mùa đông xuống thấp, ở
những đỉnh núi cao thường có tuyết rơi nhẹ. Có những nơi buổi sáng thức
giấc, băng còn đóng theo giọt gianh nhỏ từ mái nhà xuống, hoặc đóng
trên mặt các vũng nước...
Theo
ghi nhận, những điểm thường hay đón mưa tuyết ở CNĐĐV đó là: Phó Bảng,
Lũng Cú, Lũng Táo, Ma Lé, Sà Phìn (Đồng Văn), Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng
Phùng (Mèo Vạc)... Tại những điểm như Phó Bảng, Lũng Cú, Xín Cái là nơi
rất hay đón mưa tuyết. Đó là những nơi có nhiệt độ trung bình năm khá
thấp. Vào mùa hè thời tiết rất mát, có hôm còn mát lạnh, ngủ phải dùng
chăn ấm. Chính vì điều kiện thời tiết mát mẻ như vậy nên tại 2 trung tâm
huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, tỷ lệ gia đình dùng điều hòa nhiệt độ là rất
thấp.
Vượt
lên những trở ngại của giá rét, những năm qua khi CNĐĐV trở thành Công
viên địa chất Toàn cầu, du khách nhiều nơi đã chọn nơi đây là điểm đến
khám phá. Trước những ngày đông giá, có không ít đoàn khách du lịch vẫn
khấp khởi lên Hà Giang để phục cơ hội ngắm tuyết rơi. Biết rằng tuyết
rơi là một điều vất vả với đồng bào địa phương, nhưng nếu biết biến khó
khăn ấy trở thành cơ hội phát triển du lịch thì chúng ta sẽ giúp cho
CNĐĐV ấm áp hơn giữa mùa đông tuyết rơi như ở Sa Pa, Mẫu Sơn. Với du
khách, nếu có niềm đam mê du lịch, đam mê khám phá các vùng đất mới, thì
CNĐĐV mùa đông là một điểm đến đầy thử thách, với sự huyền ảo từ những
vẻ đẹp lấp ló trong sương mây mà thiên nhiên đã tạo ra. Lên với CNĐĐV,
lại càng thấy cảm phục về một sức sống mạnh mẽ của cộng đồng các dân tộc
giữa dải biên cương hùng vĩ./.