Mèo Vạc (Hà Giang) – điểm dừng chân lý tưởng trên Cao nguyên đá
Với việc đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, Mèo Vạc đang từng bước khẳng định là điểm đến lý tưởng trên Công viên Địa chất Toàn cầu- Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐ ĐV).
Mèo Vạc là một trong những huyện còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế nên công tác XĐGN luôn được chú trọng hàng đầu. Được sự quan tâm, hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án; đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn đang có bước đổi thay đáng kể. Đặc biệt, từ khi CVĐCTC-CNĐĐV được công nhận (năm 2010) đã mở ra một hướng phát triển mới, góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều người dân nghèo.
Song song với việc phát huy những giá trị địa chất, địa mạo, giá trị văn hóa đa sắc màu của các dân tộc trên địa bàn, huyện Mèo Vạc đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo chuyển biến nhanh và bền vững trong đời sống người dân.
Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: “Phát triển du lịch là hướng đi luôn được huyện quan tâm đầu tư. Mục tiêu không chỉ tạo chuyển dịch trong cơ cấu nền kinh tế của huyện mà hơn thế chính là việc làm sao để du khách đến và nhớ về Mèo Vạc với một tâm lý thật sự thoải mái”. Thực tế cho thấy, Mèo Vạc không chỉ thu hút bởi Mã Pì Lèng kỳ vĩ, dòng Nho Quế thơ mộng, “rừng hoa đá” Lũng Pù đầy mê hoặc, hay Chợ tình Khau Vai đầy lôi cuốn... mà có lẽ Mèo Vạc hấp dẫn du khách bởi chất lượng dịch vụ. Vì thế mà bấy lâu nay, tuy không có nhiều di tích, thắng cảnh nhưng Mèo Vạc vẫn luôn là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình du lịch của mỗi du khách.
Theo tìm hiểu trong mấy năm gần đây, các loại hình kinh doanh, dịch vụ ở Mèo Vạc phát triển đa dạng, số hộ kinh doanh các loại hình dịch vụ liên tục tăng. Mạng lưới dịch vụ viễn thông, internet phát triển nhanh chóng. Hiện nay, Mèo Vạc có 10 khách sạn, nhà nghỉ (được kết nối Wi-fi - hệ thống mạng không dây) với 114 phòng, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, hệ thống các nhà hàng, quán ăn, đại lý, siêu thị cũng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tạo ấn tượng tốt đẹp với khách du lịch thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ vẫn luôn là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu. Bởi đa số khách sạn, nhà hàng hiện nay chưa thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, đặc biệt vào những ngày nghỉ hay ngày lễ, tình trạng “cháy” phòng nghỉ vẫn còn diễn ra. Theo đó, để khắc phục, huyện Mèo Vạc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực kinh doanh, kiểm tra giá cả, kiềm chế việc tăng giá các mặt hàng và tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hình thành chuỗi liên kết giữa khách sạn và nhà hàng. Đặc biệt, huyện đã tập trung triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô th, hệ thống điện chiếu sáng khu vực công cộng nội thị. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai tích cực, đảm bảo mỹ quan đô thị... tạo tâm lý thoải mái với du khách ngay từ khi đặt chân đến “phố núi” Mèo Vạc. Năm 2013, lượng khách du lịch đến Mèo Vạc tăng so với năm trước. Được biết, do nhu cầu thực tế, một số nhà hàng ở Mèo Vạc đã chuyển đổi từ phục vụ ăn uống sang kinh doanh nhà nghỉ. Bên cạnh một số nhà hàng đã được xây dựng thì hiện nay một số nhà nghỉ cũng đang trong quá trình xây dựng, góp phần làm cho diện mạo thị trấn ngày một khang trang.
Với sự phát triển nhanh chóng cùng với chất lượng dịch vụ được quan tâm đúng mức như hiện nay đang cho thấy Mèo Vạc vẫn luôn là điểm dừng chân lý tưởng không thể bỏ qua. Đó sẽ là cơ hội để Mèo Vạc tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo và khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng trên Cao nguyên đá./.