Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - Khu nghỉ mát cuối tuần
Với diện tích rừng nguyên sinh hàng trăm ha và lại có đường giao thông thủy, bộ ... thuận lợi, cho nên sự giao lưu kinh tế - văn hóa – xã hội đã khơi dậy những tiềm năng kinh tế và du lịch. Tam Đảo với nhiều loại hình phong phú, đa dạng điều kiện tự nhiên cũng đã tạo nên những cụm và mô hình du lịch ở các vùng tương đối rõ nét. Vị trí địa lý đã hình thành một tam giác du lịch lý tưởng, chứa đựng nhiều danh thắng nổi tiếng như Tam Đảo – Tây Thiên thích nghi các loại hình du lịch.
Tam Đảo nằm giữa thung lũng bao quanh là dãy núi, thỉnh thoảng lại có đám mây kéo về bao phủ cả thị trấn nổi lên như một kỳ tích thiên nhiên tuyệt diệu, một khu nghỉ mát liệt vào hàng bậc nhất, nhì các tỉnh phía bắc. Người ta đã biết đến Tam Đảo từ thời Lý – Trần (thế kỷ 13), nhưng cho đến mãi đầu thế kỷ 20 (1904 – 1906), Tam Đảo mới được khai thác. Thời kỳ trước cách mạng Táng Tám, thực dân Pháp đã xây dựng tại đây hơn 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thảo, bể bơi, sàn nhảy ... Ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, nhiệt động mùa hè trung bình từ 10 đến 20oC luân chuyển 4 mùa rõ rệt trong năm, cho nên Tam Đảo đã trở thành điểm du lịch, tham quan, nghỉ mát hấp dẫn của du khách trong nước và ngoài nước. Những địa danh Thác Bạc, cầu Đá Tuyết, am Gió, thang Mây, hồ Xạ Hương, đập Làng Hà và rừng cây nguyên sinh, là hình ảnh không thể nào phai mờ trong tâm hồn du khách đã đến nơi đây.
Cùng nằm trong khu rừng quốc gia Tam Đảo về phía tây bắc (theo đường chim bay khoảng 8 – 10 km) là danh thắng và di tích lịch sử văn hóa Tây Thiên. Nơi này có chung điều kiện địa lý và khí hậu với khu nghỉ mát Tam Đảo. Tây Thiên cũng có Thác Bạc, suối Giải Oan và những cảnh quan ngoạn mục, vách đá rêu phong, rừng cây ba lớp, động thực vật phong phú ... Nơi đây còn lưu truyền tấm lòng của người Việt Nam với người nữ tướng anh hùng Lăng Thị Tiêu trong sự nghiệp giữ nước thời Vua Hùng. Những mái đình, chùa rêu phong cổ kính quyến rũ khách đến với Tây Thiên.
Hành trình theo chương trình du lịch, đến thị xã Vĩnh Yên có Đầm Vạc rộng gần 1.000 ha, bao bọc lấy thị xã. Bạn có thể du ngoạn trên mặt đầm cả ngày với các thú vui như: câu cá, đua thuyền, bơi lội ... mà không cảm thấy hiu quạnh. Mặt hồ mênh mông phẳng lặng, phong cảnh hữu tình với nhiều hải sản quý hiến sẽ thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của các bạn khi đến với Đầm Vạc. Từ đây, bạn có thể đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của tỉnh Vĩnh Phúc như: Tháp Bình Sơn, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền thời Hai Bà Trưng, hội đền Tây Thiên, hội đền Thổ Tang, các hội làng khác ... Được chiêm ngưỡng các cảnh đẹp và thăm các di tích lịch sử văn hóa từ ngàn xưa để lại, chắc chắn bạn sẽ có nhiều ấn tượng đẹp vào luyến tiếc khi phải xa mảnh đất này.
Trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Vĩnh Phúc, cùng với các tiềm năng về công – nông – lâm nghiệp, tiềm năng du lịch, dịch vụ đang được mở rộng. Nhất là Tam Đảo phấn đấu đến năm 2010 sẽ được đầu tư dưới mọi hình thức để có cụm du lịch Tam Đảo, Tây Thiên và các khu thể thao, khu vui chơi giải trí, có cáp treo, khu sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế, các khách sạn có hơn 1.000 phòng, trong đó có 200 phòng đạt tiêu chuẩn 3 – 4 sao ...
Trước những đòi hỏi ngày càng cao của du khách, UBND tỉnh Vĩnh phúc đã có kế hoạch chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2010, nhằm nhanh chóng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Du lịch Tam Đảo, Tây Thiên đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của quý khách trong nước và ngoài nước. Du khách đã một lần đến Tam Đảo đều muốn có thêm một lần trở lại nơi đây. Thiên nhiên và con người Tam Đảo đã thật sự đi vào tâm hồn tình cảm của du khách như một dấu ấn kho quên. Đến với khu nghỉ mát sinh thái Tam Đảo, bạn được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí trong môi trường xanh – sạch – đẹp, khia hậu trong lành, và thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống do chính những bàn tay của đồng các dân tộc nơi đây làm ra./.